Sau buổi thi sáng tại trường Đại học Công đoàn (Hà Nội). (LĐ) -
Đến buổi thi chiều, có thêm 44 thí sinh bị đình chỉ thi cũng với hai lý do trên. Ngoài ra, có 6 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý với hình thức khiển trách.
Nhiều TS bị đình chỉ vì... điện thoại
Ngay sau khi phát đề môn văn, một TS ở HV Báo chí và Tuyên truyền đã phải dừng thi do bị phát hiện có điện thoại trong người. Tại Hội đồng thi Trường ĐH Y Hà Nội, một trường hợp bị đình chỉ với lý do tương tự. Trong buổi thi môn ngữ văn tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội), khi vừa vào thi được 15 phút, giám thị phát hiện một TS để điện thoại trong người, mặc dù ở chế độ tắt. Ông Vũ Đức Nghiệu - Ban chỉ đạo tuyển sinh của trường - cho biết rất tiếc và thấy tội nghiệp cho TS này, nhưng vẫn phải thực hiện theo quy chế.
Cũng trong buổi sáng thi văn, sau khi bóc đề khoảng 10 phút tại điểm thi tại Trường ĐH Ngoại thương, đã có hai TS bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động. Tại HV Hành chính quốc gia, ông Hoàng Quang Đạt - Điểm trưởng điểm thi tại HV Hành chính - cho biết, nếu giám thị không phát hiện ra TS mang tài liệu hay điện thoại vào phòng thi mà để giám sát phát hiện, thì giám thị cũng bị xử lý theo quy chế.
Tại TPHCM, qua hai buổi thi đầu tiên với các môn sinh và toán (khối B) và toán, văn (khối D), ghi nhận từ thực tế cho thấy tình trạng TS ảo và vi phạm quy chế thi tại các trường lớn như ĐH KHXHNV TPHCM, ĐH Nông - Lâm TPHCM, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch... đã giảm hẳn. Tỉ lệ dự thi vào ngày đầu tiên đạt khá cao so với kỳ thi đợt I.
Nhận định ban đầu, thầy Phạm Tấn Hạ - Trưởng phòng Đào tạo ĐH KHXHNV - cho biết: "Nhìn chung, cả giám thị lẫn TS đều thực hiện quy chế thi rất nghiêm túc. Trong buổi thi sáng với 8.990 TS dự thi mà chỉ có duy nhất một trường hợp vi phạm ở mức độ khiển trách, khi GT phát hiện ra TS này đang có ý coi bài bạn. Với hội đồng thi của ĐH Nông - Lâm - Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Hùng cho biết: Chỉ có duy nhất một TS dự thi ở điểm thi trường Hoa Lư - Q.9 bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu.
Tại cụm thi TT-Huế, tình hình ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, số TS vi phạm giảm hẳn so với năm ngoái. Đặc biệt, lúc 8h35, ở điểm thi tiểu học Nguyễn Trãi, thí sinh Hoàng Đình Tuy trong lúc đang làm bài thi thì bất ngờ chân tay lạnh cóng vì bị bệnh tim, đến 9h15 sức khỏe của TS không hồi phục nên phải chuyển đi BV Đại học Y - Dược Huế. Theo PGS-TS Nguyễn Hoàng - Trưởng ban tuyển sinh Đại học Huế - ở đợt 2 này, Đại học Huế tổ chức thi ở 62 điểm thi với 1.178 phòng. Số thí sinh đến dự thi đạt 76,49%.
Theo Hội đồng coi thi cụm thi Cần Thơ, buổi sáng không có thí sinh nào vi phạm quy chế, buổi chiều chỉ có một TS vi phạm. ngày thi đầu tiên (đợt 2, ngày 9.7), có 3 thí sinh bị ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu trong buổi thi chiều.
Thảo luận sau môn thi chiều 9.7.
Ít tắc nghẽn giao thông
Ghi nhận của PV cho thấy, với việc bố trí hệ thống camera giám sát, đặc biệt Phòng CSGT đã bố trí hàng trăm chốt trực, hướng dẫn phân luồng của lực lượng CSGT từ 5 giờ sáng, cả Hà Nội và TPHCM đã giảm mạnh việc tắc nghẽn giao thông trong ngày đầu của đợt 2 thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009.
Để đảm bảo TTATGT phục vụ thí sinh đến địa điểm thi an toàn, đúng giờ quy định, Phòng CSGT TP.Hà Nội cho biết, ngoài việc tổ chức phân luồng cấm phương tiện ôtô trên nhiều tuyến đường, lực lượng CSGT đã tiến hành phân luồng từ xa. Toàn bộ các chốt trực, giám sát, phân luồng đều triển khai xong từ 5h đến khi TTATGT trở lại bình thường mới bỏ chốt...
Tại TPHCM, trong ngày thi đầu tiên của đợt II, tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm đã được "hạ nhiệt", do một phần TS sợ trễ giờ thi, thường đi sớm. Tuy nhiên, cũng phải kể đến nguyên nhân giảm ùn tắc giao thông chính là do sự tích cực phân luồng giao thông của CSGT cùng các lực lượng SV tình nguyện tích cực triển khai một cách hiệu quả vào giờ cao điểm. Nhóm phóng viên
Nhận xét đề thi
Môn toán: Mạch lạc, khoa học. Tiến sĩ Vũ Gia Tê (khoa Toán - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông): Về cấu trúc đảm bảo tính mạch lạc, khoa học. Đề thi bám sát chương trình học, nội dung lớp 12 làm trọng tâm. Nội dung đề khối B và D phù hợp với khối học. Cả khối B và D câu 1, câu 7 (ý a) là câu để học sinh lấy điểm.
Môn văn: Có phần nghị luận xã hội rất hay. Cô Trương Ngọc Bích (giáo viên văn Trường THPT Kim Liên - Hà Nội): Về cấu trúc đề thi mạch lạc, có định hướng rõ ràng theo hướng mở. Để làm tốt, cần phải có kiến thức xã hội. Cả hai khối C và D đều có phần nghị luận xã hội, đây là vấn đề nóng bỏng đang được dư luận quan tâm, nên rất hay.
Môn sinh: Khó hơn năm trước. Cô Phạm Lê Phương Nga (giáo viên sinh Trường THPT Kim Liên - Hà Nội): Cấu trúc chặt chẽ, tuy nhiên thí sinh cần phải đọc cẩn thận, không sẽ dễ bị sai khi lựa chọn. Tỉ lệ bài tập so với lý thuyết hơi nhiều. Chính vì thế, thí sinh sẽ phải mất nhiều thời gian hơn. Bài tập xem ra cũng lạ hơn so với đề thi năm trước, học sinh phải tư duy nhiều. Nhìn chung đề thi năm nay khó hơn so với năm trước, dài và khó, để đạt điểm 9-10 là rất hiếm. L.Kết ghi
Nhóm phóng viên
