Vespa ra đời từ thế chiến 2 xuất hiện tại Hà Nội

Các tín đồ Vespa vừa xôn xao bởi sự xuất hiện của chiếc Vespa cổ ra đời từ sau thế chiến thứ 2 mang tên Vespa 98 tại Hà Nội.

Chính thức ra đời từ 1946 tại sân golf Roma, Vespa được coi là sự sáng tạo mang tính lịch sử của nhân loại. Vespa 98 ra đời lần đầu với 50 chiếc được xuất xưởng tại Pontedera và sau đó là sự ra đời của 2.484 chiếc xe tương tự chỉ trong 1 năm. Mặc dù có giá tới 45.000 euro nhưng có tiền chưa hẳn đã mua được chiếc xe cổ này.

Chiếc Vespa 98 nguyên mẫu hiện vừa xuất hiện tại Việt Nam do Piaggio Việt Nam mang về từ bảo tàng Piaggio tại Pontedera (Ý).

Những hình ảnh ấn tượng của chiếc Vespa 98 tại Hà Nội

Vespa 98 có thiết kế tay lái đơn giản không đồng hồ, đèn pha nằm trên chắn bùn trước, tay côn bên trái và vòng xoay số bên phải.

Xe có 2 số, vào số bằng cách gạt công tắc như chuông xe đạp.

Phía trên logo Piaggio là móc đẻ khóa cổ xe.

Phanh nằm trên khu vực để chân.

Đuôi xe đơn giản nhưng đã phô diễn nhiều đường nét đẹp mắt.

Yên xe nằm trên bình xăng sử dụng 2 lò xo giảm chấn.

Nút gạt chốt mở khu vực động cơ xe.

Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Tuấn Khanh (Nguồn: Sống mới)

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/vespa-ra-doi-tu-the-chien-2-xuat-hien-tai-ha-noi-a84382.html