Venezuela mua 24 máy bay “nhái” Yak-130, giải ế cho Trung Quốc

(Soha.vn) - Trung Quốc và Venezuela đã bắt đầu các cuộc đàm phán về việc cung cấp 24 máy bay huấn luyện chiến đấu đang “ế ẩm” L-15.

Trang mạng militaryparitet.com ngày 02/7 trích dẫn nguồn tin từ psk.blog.24heures.ch cho hay Venezuela muốn có được các máy bay huấn luyện - chiến đấu siêu âm Hongdu L-15 Falcon của Trung Quốc để bổ sung vào 18 chiếc huấn luyện cơ cận âm Hongdu JL-8 mà nước này mua của Trung Quốc trước đây. Theo nguồn tin, các cuộc đàm phán với phía Trung Quốc về việc mua 24 máy bay L-15 đã được bắt đầu.

Được biết, các huấn luyện chiến đấu cơ này sẽ được đưa vào biên chế trong Phi đội số 12 thuộc căn cứ không quân Gil Vicente Landaeta ở Barquisimeto để phục vụ cho quá trình huấn luyện phi công các máy bay Su-27 của Nga và F-16A/B của Mỹ.

L-15 (dưới) là bản sao của Yak-130.

L-15 Falcon được phát triển dựa trên máy bay Yak-130 với sự trợ giúp từ Cục thiết kế Yakovlev, nhưng không giống như máy bay của Nga, L-15 là loại máy bay siêu âm. Máy bay huấn luyện mới của Trung Quốc được trình làng vào năm 2004, thực hiện chuyến bay lần đầu tiên với hai động cơ phản lực cánh quạt đẩy DV-2F của công ty Ukraina ZMKB Progress (lực đẩy 21,58 kN) vào ngày 26 tháng 3 năm 2006.

Sau đó, các máy bay này đã được trang bị động cơ phản lực cánh quạt có đốt sau AI-222K-25F do Công ty Ivchenko-Progress phát triển (sản xuất theo giấy phép tại Trung Quốc) với lực đẩy 49 kN (không sử dụng buồng đốt lần hai) và 86 kN (có đốt sau). Hệ thống động cơ đẩy mới cho phép L-15 có thể đạt tốc độ lên đến 1,6 M. Máy bay L-15 có 6 giá treo bên ngoài có thể mang tên lửa không đối không và không đối đất.

L-15 của Trung Quốc vẫn đang "ế ẩm".

L-15 được đưa vào phục vụ trong lực lượng không quân Trung Quốc trong tháng 6 năm 2013. Trong năm 2012, Zambia đã đặt hàng 6 chiếc máy bay loại này.

Dù ra đời cách đây rất nhiều năm nhưng L-15 gần như không nhận được nhiều sự quan tâm của các khách hàng trên thế giới. Thậm chí ngay cả Không quân Trung Quốc cũng đặt hàng rất hạn chế L-15.

Không quân Venezuela đã từng mua 18 chiếc máy bay huấn luyện Trung Quốc K-8 Karakorum (biến thể xuất khẩu của Hongdu JL-8) nhưng đã gặp nhiều vấn đề trong vận hành các máy bay này khi liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn chỉ trong vòng 3 năm từ 2010 đến 2013.

Bay cùng huấn luyện - chiến đấu cơ Yak-130

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Nguồn VCC: http://soha.vn/quan-su/venezuela-mua-24-may-bay-nhai-yak-130-giai-e-cho-trung-quoc-20140702230229481.htm