Vedan nâng mức hỗ trợ từ 56 tỉ lên 130 tỉ đồng

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 24 tháng trước 16 lượt xem

Vedan nang muc ho tro tu 56 ti len 130 ti dong

TP.HCM: Từ 16 tỉ lên 30 tỉ, Đồng Nai: Từ 30 tỉ lên 60 tỉ, Bà Rịa-Vũng Tàu: Từ 10 tỉ lên 40 tỉ đồng.

Sáng qua (28-7), khi Bộ TN&MT đang chủ trì cuộc họp về việc khởi kiện Vedan, người dân Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) tiếp tục gửi đơn kiện Vedan thì luật sư đại diện của Vedan cho biết: “Vedan đã thống nhất nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho ba địa phương từ 56 tỉ lên 130 tỉ đồng”.

Chuộc lỗi để tiếp tục làm ăn ở Việt Nam

Luật sư của Vedan cho biết: Qua cuộc họp bàn của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vedan tối 27-7, Vedan đã thống nhất nâng mức hỗ trợ như trên.

Vedan cũng đã gửi văn bản thông báo việc nâng mức hỗ trợ đến Văn phòng Chính phủ, Bộ TN&MT, UBND tỉnh, thành và hội nông dân ba địa phương bị thiệt hại.

Theo đại diện Vedan, Vedan tăng lên 130 tỉ đồng để nhanh chóng giải quyết vụ việc. “Có thể người dân vẫn chưa đồng ý với mức hỗ trợ này nhưng đó sẽ là cơ sở để Vedan tiếp tục hòa giải trong quá trình tố tụng” - đại diện Vedan nói.

Trong văn bản gửi cho UBND TP.HCM, ngoài việc đề nghị nâng mức hỗ trợ cho bà con Cần Giờ, Vedan còn xin chi trả số tiền 30 tỉ đồng làm hai đợt. Đợt một, Vedan sẽ chuyển 50% số tiền trong vòng bảy ngày khi TP.HCM đồng ý, đợt hai sẽ chuyển vào ngày 10 đến ngày 14-1-2011.

Các luật sư đại diện cho nông dân BR-VT nộp đơn khởi kiện tại TAND huyện Tân Thành. Ảnh: BĐ

Trong văn bản, Vedan nhìn nhận đã gây phiền hà cho nhiều đơn vị. Để bù đắp, Vedan sẽ cố gắng hơn để đầu tư kinh doanh, góp phần cho việc phát triển của Việt Nam. “Kính xin quý UBND và quý ngài cho công ty chúng tôi thêm một cơ hội, hỗ trợ nhanh chóng để giải quyết thuận lợi vụ việc này, để cho công ty có thể tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam” - văn bản nói rõ.

Nâng mức hỗ trợ là tất yếu

Theo ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Trưởng Ban chỉ huy thống kê thiệt hại về kinh tế và môi trường tỉnh BR-VT, động thái tăng tiền của Vedan là tất yếu. “Tôi đã tiên lượng khả năng Vedan sẽ nâng mức bồi thường lên ngay sau khi bà con nộp đơn kiện tại tòa. Tuy nhiên, con số này vẫn còn quá thấp so với 53 tỉ đồng mà bà con đòi bồi thường” - ông Cường nói.

Ông cũng cho biết là sẽ hỏi ý kiến người dân và báo cáo để UBND tỉnh có ý kiến về đề nghị của Vedan. “Phải nói ngay là động thái này của Vedan vẫn không làm thay đổi tiến trình nộp đơn khởi kiện của bà con” - ông Cường nhấn mạnh.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết ông đã nhận được thông tin Vedan đề nghị tăng mức hỗ trợ cho Cần Giờ. Tuy nhiên, con số này cũng còn thấp so với yêu cầu đòi bồi thường của bà con (45,7 tỉ đồng). “Hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn tất hồ sơ để tuần sau nộp cho TAND huyện Cần Giờ sau khi báo cáo với Thành ủy” - ông Phụng nói.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cũng sẽ xin ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và bà con nông dân trước khi có văn bản trả lời cho Vedan.

Tòa án tiếp tục nhận đơn kiện

Ông Trần Văn Kiểm, Chánh án TAND huyện Tân Thành (BR-VT), cho biết đến cuối ngày qua (28-7), tòa đã tiếp nhận 135 đơn kiện Vedan của bà con do các luật sư đại diện nộp. Tòa đã tăng cường hai cán bộ (thành tám người) cho tổ tiếp nhận đơn kiện để đẩy nhanh tiến độ công việc. Ông Kiểm cũng cho hay trong ngày 27-7, tòa đã tiếp nhận 30 đơn kiện (chứ không phải hàng trăm đơn như báo chí đã thông tin). Hai ngày qua, tòa đã tiếp nhận tổng cộng 165 đơn kiện. “Ngay sau khi kiểm tra, chúng tôi đã gửi ngay thông báo tạm ứng án phí cho bà con và cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Hễ bà con đóng tạm ứng án phí xong, mang biên lai đến nộp tòa là xem như tòa đã hoàn tất việc thụ lý đơn kiện” - ông Kiểm cho biết.

Theo ông Kiểm, có thể sắp tới TAND tỉnh sẽ phải tăng cường thẩm phán đến giải quyết. “Sau khi thụ lý xong, chúng tôi sẽ phân loại đơn kiện, có thể theo ba lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng và doanh nghiệp hoặc theo từng cụm xã để dễ giải quyết. Còn về việc có nhập thành một vụ án, ba vụ án (theo ba lĩnh vực như đã nói), nhập theo cụm xã hay cứ để riêng từng vụ để giải quyết thì còn phải bàn thêm…” - ông Kiểm nói.

Vedan sính vính với hơn 7.000 đơn kiện

Luật sư Hoàng Như Vĩnh, đại diện Vedan nói: “Tôi mừng trước quyết định nâng mức hỗ trợ của Vedan, tuy hơi chậm vì họ còn phải phụ thuộc vào ý kiến của các cổ đông nhưng cũng đã thể hiện được thiện chí…”.

. Thưa ông, tại sao mãi đến khi bà con nộp đơn kiện đến tòa, Vedan mới nâng mức bồi thường?

+ Tôi nghĩ mỗi người đều có cách nhìn riêng. Đạo lý cũng như tố tụng không cấm, giai đoạn nào cũng có thể thể hiện thiện chí… Trong việc Vedan đưa ra số tiền này, tôi nghĩ nó cũng không có ý nghĩa lớn đối với việc người dân tiếp tục kiện hay ngừng kiện…

. Ông nói không loại trừ khả năng bà con vẫn tiếp tục khởi kiện?

+ Cái này mang tính chất hỗ trợ, còn kiện thì cứ khởi kiện…

. Nghĩa là 130 tỉ đồng này là tiền hỗ trợ, còn bà con kiện thì vẫn cứ kiện?

+ Tôi nghĩ là không phải thế. Tôi chưa có văn bản của Vedan nên không hiểu ý của họ. Tuy nhiên, tôi nghĩ làm gì có chuyện 1.000 người mà hết 999 người kiện rồi nhưng Vedan vẫn cứ hỗ trợ…, như thế là vô lý.

. Nếu nông dân ba tỉnh đồng ý với số tiền này hoặc kết quả thương lượng cao hơn, Vedan có chi trả ngay không?

+ Tôi nghĩ có thể Vedan chi trả ngay 50%, còn lại có thể sẽ trả dần…

. Ông có chắc chắn Vedan không bội ước?

+ Không. Không có chuyện bội ước đâu.

. Có người lo ngại động thái tăng nhỏ giọt số tiền bồi thường là để nông dân tiếp tục thương lượng cho đến lúc họ không còn quyền khởi kiện vì hết thời hiệu?

+ Không có cái đó. Người ta nghĩ vậy là quyền của người ta nhưng tôi đảm bảo là không bao giờ có chuyện đó. Vedan đã có thương hiệu và sẽ không bội ước. Với tư cách là luật sư đại diện, tôi cam kết là không có chuyện đó...

. Chắc Vedan tiên lượng đến sự mệt mỏi khi phải theo hầu hơn 7.000 người nên đã nâng tiền…?

+ Một vụ kiện đơn giản có khi phải tốn cả năm, nói chi đến vụ này. Người dân mệt mỏi, Vedan cũng mệt mỏi không kém…

. Xin cảm ơn ông.

THÁI BÌNH - PHONG ĐIỀN

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang