Về việc xem xét lại các qui định hạn chế khả năng tên lửa của Hàn Quốc

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 137 lượt xem

– Theo The Korea Times ngày 7.7.2009, theo nguồn tin từ Lực lượng Quân đội Mỹ lại Hàn Quốc (USKF), Tư lệnh Hải Quân Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Pan-tơ chơ biết, Oa-sinh-tơn cớ thể sẽ thảo luận với Hàn Quốc để xem xét lại các quy định hạn chế công nghệ tên lứa của Xơ-un.

Nếu Hàn Quốc đề xuất việc xem xét lại các hạn chế này, đó cớ thể sẽ là chủ đề quan trọng trong cuộc tham vấn an ninh (SCM) dự kiến sẽ được tổ chức và cuối tháng 7.2009. Ngày 4.7.2009, Bình Nhưỡng đã thử 7 tên lứa tầm ngắn và tầm trung ở bờ biển phía đông nước này và theo các chuyên gia quân sự, những tên lửa đó có tầm bắn từ 400-500 km. Trước đó, ngay 25.5.2009, Bình Nhưỡng đã tuyên bố tiến hành thành công vụ thử hạt nhân thứ hai và thử một 1oạt tên lửa. Bắc Triều Tiên được cho là đã phát triển hơn 600 tên lửa Scud với tầm bắn từ 320-500 ken và 200 tên lửa Ro dong với tầm bắn 1.300 km bố trí gần khu vực Phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.

Giữa lúc những quan ngại về chương trình,hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên gia tăng, xuất hiện ngày càng nhiều lời kêu gọi Hàn Quốc xem xét 1ại hiệp ước năm 2001, theo đó cấm Hàn Quốc phát triển các hoại tên lứa có tầm bắn hơn 300 km.

Ngay sau khi Bình Nhưỡng phóng thử,các tên lửa xuyên lục địa ngày 5.4.2009, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Li Sang Hi cho rằng, Hàn Quốc nên xem xét 1ạikhả năng phòng thủ tên lửa của nước này và ông cho rằng đây nên là chủ đề chính của SCM sắp được tổ chức.

Các chuyên gia quân sự cho biết, Hàn Quốc đã hạn chế tầm bắn của các tên lửa nước này xuống 180 km trong một thỏa thuận ký với Mỹ năm 1979, ngược lai Mỹ sẽ cung cấp công nghệ để hỗ trợ hệ thống tên lửa của Xơ-un. Lo ngại về những tiến bộ mà Bình Nhưỡng đạt được về khả năng tên lửa, Xơ-un đã yêu cầu Mỹ điều chỉnh lại những hạn chế này. Sau 5 năm hội đàm, Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được nhất trí về những quy định mới cho phép nâng tầm bắn của các tên lửa của Hàn Quốc lên 300 km. Cũng trong thời gian đó, Mỹ tuyên bố sẽ giúp Hàn Quốc trở thành,thành viên của Cơ chế Kiểm soát Cũng nghệ Tên lửa (MTCR), một cơ chế phi chính thức và tự nguyện gồm 30 nước thành viên tìm kiếm việc giới hạn phát triển tên lửa bằng cách hạn chế xuất khẩu tên lửa có tầm bắn từ 300 km trở tên và có khả năng mang lượng chất nổ khoảng 500 kg.

Ngay sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành thử một số tên lửa trong năm 2006, trong đó có tên lửa đạn đạo Taepơdong-2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo ý định phát triển tên lửa hành trình tầm xa không vi phạm quy định của MTCR. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, Cơ quanPhát triển Quốc phòng Hàn Quốc được cho là đã phát triển hơn 1.500 tên lửa hành trình có tầm bắn 1.500 km, tuy nhiên các nhà chức trách nước này không từ chối hay phủ nhận thông tin trên.

Tại một phiên họp Quốc hợi, Bộ trưởng Li Sang Hi khẳng định, Quân đội Hàn Quốc đang cân nhắc mua các tên lửa đánh chặn Patriot Advanced Capabiiity-3 (PAC-3) trong những năm tới như một phần của nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phòng không. Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc cũng có ý định đưa vào vận hành hệ thống ra-đa tiên tiến trước năm 2012.Đây là bần đầu tiên người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phát biểu ,công khai về kế hoạch mu thống PAC-3 tiên tiến./.

_

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang