Trong buổi làm việc với PV ĐS &PL sáng hôm qua (30/6), đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội khẳng định: Các nhà thầu - chủ đầu tư tiểu dự án phải chịu trách nhiệm về sử dụng mặt bằng trong quá trình thi công.
Dự án khu tái định cư Nam Trung Yên là dự án tái định cư trọng điểm của Hà Nội. Hiện tại, với "hình hài" như thực địa, đây được coi là khu tái định cư "xịn" nhất của Hà Nội. ông Phạm Đình Tuấn, Phó Ban quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị cho biết: Ban là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật như đường, vỉa hè, cấp thoát nước... của khu tái định cư. Hiện nay, Ban đã bàn giao khoảng 70% diện tích mặt bằng cho các chủ đầu tư - nhà thầu thực hiện xây dựng từng mảng theo quyết định giao đất của thành phố cho các chủ đầu tư. Theo quy định, mặt bằng khi đang thi công thuộc sự quản lý của các nhà thầu. Về hiện tượng lấn chiếm, sử dụng mặt bằng không đúng mục đích như cửa hàng rửa xe... Ban đã có văn bản yêu cầu nhà thầu hoàn trả mặt bằng. Ban đã mời bên tư vấn, nhà thầu... đến lập biên bản vi phạm mặt bằng, yêu cầu trả lại hiện trạng mặt bằng và báo cáo thành phố về những vi phạm trên. Ban cũng kiểm tra thường xuyên vấn đề sử dụng mặt bằng của các nhà thầu và yêu cầu sử dụng đúng mục đích.
Trả lời câu hỏi của PV về việc trên thực tế hiện nay một số diện tích của dự án vẫn bị sử dụng không đúng mục đích, ông Tuấn thừa nhận: "Ban đã có văn bản yêu cầu nhà thầu - chủ đầu tư phải sử dụng đúng mục đích. Hiện trạng chưa thay đổi thì sẽ phải tiến hành cưỡng chế. Đó là việc của chủ đầu tư phải làm. Ban liên tục báo cáo thành phố tiến độ thực hiện dự án và thưuờng xuyên xin ý kiến khi có tình huống phát sinh".
Về phản ánh của công dân về việc một số diện tích đất của dự án hiện vẫn bị bỏ hoang, gây lãng phí, ông Tuấn khẳng định: Tất cả mặt bằng của dự án đã được thực hiện 100%; các nhà thầu đã nhận mặt bằng. Khu nhà chung cư đã có người dân đến ở, nhà thầu đã bàn giao nhà cho các công ty quản lý nhà quản lý. Về hệ thống nước, Ban làm chủ đầu tư đã hoàn thiện xong hạ tầng và giao cho công ty cấp thoát nước Cầu Giấy thực hiện.
Trong quá trình trao đổi, ông Tuấn luôn nhấn mạnh, việc quản lý mặt bằng thuộc các chủ đầu tư của từng hạng mục dự án, Ban quản lý chỉ làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án. ông Tuấn giở bản đồ, chỉ và khẳng định, diện tích mặt tiền đường Phạm Hùng, trước mặt dự án, có sân bóng đá, sân tập xe ô tô, xưởng sửa chữa ô tô... không thuộc đất của dự án tái định cư Nam Trung Yên. Còn nó thuộc dự án nào thì ông không biết, không quan tâm?!
Nếu trách nhiệm sử dụng mặt bằng không đúng mục đích thuộc nhà thầu thì Ban quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị quản lý về mặt Nhà nước đối với dự án khu tái định cư Nam Trung Yên ở chỗ nào?
Minh Nguyệt