Mới đây Sở Xây dựng Hà Nội đã có công văn thông tin đến dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang sinh thái xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn gửi Huyện ủy - UBND huyện Sóc Sơn và các cơ quan chức năng; trong đó nêu rõ hiện nay Hà Nội có 7 nghĩa trang (Mai Dịch, Văn Điển, Thanh Tước, Yên Kỳ cũ, Sài Đồng, Ngọc Hồi, Nhổn) với tổng diện tích khoảng 70ha.
Đô thị Hà Nội dự kiến sau khi mở rộng có quy mô diện tích tăng gấp hơn 3 lần, dân số đô thị dự kiến tăng gấp 2 lần (đến năm 2030) do vậy việc xây dựng nghĩa trang mới, đặc biệt là nghĩa trang hung táng và nghĩa trang tái định cư (cát táng phục vụ GPMB các ngôi mộ khi triển khai các dự án phát triển đô thị) là nhu cầu cấp bách, cần được các cấp, ngành, địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ, cùng tháo gỡ khó khăn với thành phố.
Trước mắt, thành phố tập trung triển khai tại 2 địa điểm Yên Kỳ và Sóc Sơn: Nghĩa trang Yên Kỳ (mở rộng) để kịp thời phục vụ nhân dân Thủ đô khi nghĩa trang Văn Điển ngừng chôn cất địa táng (30-6-2010); nghĩa trang tái định cư: “Nghĩa trang sinh thái” mới tại huyện Sóc Sơn…
Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm, đại diện Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ Hoa Sen - đơn vị nghiên cứu lập dự án cho biết: Công viên nghĩa trang có diện tích 50ha (giai đoạn 1), tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, bao gồm các khu vực chức năng chính: Các khu cát táng, khu hỏa táng, hệ thống các công trình dịch vụ, hệ thống các công trình tâm linh, hệ thống cây xanh công viên, vườn hoa, hồ nước, hệ thống giao thông liên hoàn của công viên nghĩa trang và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật…
Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm, đại diện Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ Hoa Sen - đơn vị nghiên cứu lập dự án cho biết: Công viên nghĩa trang có diện tích 50ha (giai đoạn 1), tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, bao gồm các khu vực chức năng chính: Các khu cát táng, khu hỏa táng, hệ thống các công trình dịch vụ, hệ thống các công trình tâm linh, hệ thống cây xanh công viên, vườn hoa, hồ nước, hệ thống giao thông liên hoàn của công viên nghĩa trang và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật…
Mục tiêu của dự án là xây dựng khu công viên nghĩa trang sinh thái tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (chủ yếu là cát táng) có cơ sở hỏa táng gắn với các tòa nhà tưởng niệm lưu giữ tro cốt phục vụ cho việc mai táng, hỏa thiêu, lưu giữ tro cốt đồng thời gắn kết với khu vực xung quanh để tạo thành quần thể du lịch thắng cảnh và tâm linh. Đây là mô hình một số nước đã làm theo hướng văn minh hiện đại song với Việt Nam là mới.
Một trong những yêu cầu đặt ra đối với đơn vị triển khai dự án là áp dụng phương án công nghệ chống ô nhiễm nguồn nước và biện pháp xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học nhân tạo đối với nguồn nước rỉ ngầm và phương pháp xử lý sinh học tự nhiên (đối với nguồn nước mặt) thu từ các rãnh gom trên toàn bộ mặt bằng khu vực dự án, không ảnh hưởng đến không khí, môi trường nước. Cùng với đó, việc lưu giữ cốt phải trên mực nước ngầm và cam kết, khẳng định thực hiện dự án theo đúng tiêu chí đưa ra để UBND xã Minh Phú, UBND huyện Sóc Sơn tuyên truyền trước.
Theo Sở Xây dựng, việc xây dựng nghĩa trang sinh thái của thành phố tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn sẽ tốt cho kinh tế, xã hội của xã. Về vị trí, địa giới nghĩa trang không sử dụng đất trồng lúa, không gần khu du lịch sinh thái, sử dụng đất gò đồi trồng rừng kém phát triển (không hiệu quả), có công nghệ hiện đại không tác động đến môi trường và có sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư của thành phố về hạ tầng kỹ thuật.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất các chính sách xã hội đối với nhân dân khi thu hồi đất, chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề cho các lao động địa phương và chăm sóc y tế trong xã…