Vẻ đẹp 'khó cưỡng' của cây hoa hồng cổ Sapa giá 50 triệu

Hoa hồng cổ Sapa được xem là loại hoa hiếm và nổi tiếng hội tụ nhiều ưu điểm mà hồng ta không có như: tán rộng, sai nụ, nhiều hoa. Hoa nở hết cỡ to bằng bát ăn cơm, cánh xếp khít nhau rất đẹp và thơm.

Hoa hồng cổ Sapa khiến khách "phải lòng"

Vài năm trở lại đây bỗng rộ lên thú chơi hoa hồng cổ Sapa. Rất nhiều chủ biệt thự, nhà vườn rộng ở Hà Nội và các thành phố khác sẵn sàng bỏ ra chục triệu đồng để rước giống cây này về, khiến giá bán trên thị trường tăng vọt.

Mỗi cây hồng cổ Sapa nhỏ vừa chiết cành được bán với giá 250 - 300 ngàn đồng. Một gốc lớn, có tuổi từ 10 năm trở lên bán với giá 50 triệu đồng.

Vào dịp Tết, hồng cổ Sapa lại càng có giá. Không ít người mê hoa còn đánh giá, với khung giá từ 10 - 20 triệu đồng/cây, nhiều gốc hồng cổ đẹp có thể sẽ đắt giá gấp 2-3 lần gốc đào tại vườn đào Nhật Tân.

Hồng cổ Sapa đã được một chủ nhà vườn tại Văn Giang (Hưng Yên) rao bán với giá 50 tiệu đồng/cây trong dịp giáp Tết.

Hồng cổ Sapa đã được một chủ nhà vườn tại Văn Giang (Hưng Yên) rao bán với giá 50 tiệu đồng/cây trong dịp giáp Tết.

Là người chuyên trồng hoa, anh Nguyễn Văn Tuyên (SN 1982, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) – chủ nhân sở hữu gốc hoa hồng Sapa “khủng” cho biết: “Sở dĩ Hồng cổ Sapa được nhiều người săn lùng bởi vì đây là giống hồng Pháp hội tụ nhiều ưu điểm mà hồng ta không có như: tán rộng, sai nụ, nhiều hoa. Hoa hồng nở hết cỡ to bằng bát ăn cơm, cánh xếp khít nhau rất đẹp và thơm, thích hợp để trang trí khuôn viên quanh nhà.”

Theo anh Tuyên, anh chỉ mới chơi hồng cổ Sapa từ 3 năm lại đây. Năm 2003, anh đã bắt đầu trồng hoa. Anh cùng một nhóm bạn thành lập Câu lạc bộ vườn hoa, cây cảnh Xuân Quan và được nhiều người biết đến. 3 năm trước, trong chuyến đi chơi Sapa, thấy loài hoa này vừa độc, vừa lạ nên anh đã bắt đầu sưu tầm nó.

Hiện nay, vườn hoa của anh được rất nhiều người biết đến bởi bộ sưu tập hơn 500 loài hoa với giá từ 200.000 đến 50 triệu đồng/cây của anh.

Ngày Tết đang tới gần, đã có rất nhiều khách hàng gần, xa ghé đến vườn hồng cổ của anh để ngắm nghía và chọn cho mình một cây ưng ý về chơi Tết.

Hình ảnh một gốc hồng cổ độc, lạ và đẹp mắt trong vườn.

Những cây hồng cổ Sapa có tuổi đời cao thường có dáng rất đẹp.

"Để đánh giá tuổi thọ và chất lượng của giống cây này, người chơi thường căn cứ vào màu sắc của gốc cây, độ to của gốc, của cành, màu của hoa và độ phát triển của tán".

“Màu chuẩn nhất của hoa hồng cổ Sapa là màu phớt hồng. Cây tầm 10 năm tuổi thì gốc đã phải to bằng nắm tay, gốc cây thường có màu xanh rêu đậm, tán phát triển tốt. Cây càng to thì càng tốn đất và tốn công chăm sóc. Nếu đã mất công, mất tiền để săn tìm và rước cây về rồi thì không nên trồng cây trong chậu, bởi cây sẽ bị cằn dần rồi chết rất uổng phí”, anh Tuyên chia sẻ.

Bán 30 triệu/cây mới tiếc

Hiện tại, trong vườn anh Tuyên còn 2 cây hồng tuổi đời 30 năm đang được rao bán với giá 50 triệu đồng. Anh Tuyên kể rằng: “Thời gian gần đây, người dân từ Sapa tới các vùng có hồng cổ như Nam Định, Lai Châu đều biết tới thú chơi này của dân sành hoa nên “hét giá” cao hơn nhiều. Bên cạnh đó, số lượng hồng cổ "xịn", không phải hàng lai ghép không còn nhiều, khiến hàng khan hiếm nên giá lại càng đắt đỏ. Trước đó, tôi bán một cây với giá 30 triệu đồng cho thương lái, sau đó mới tiếc, bởi họ đã đẩy mức giá bán ra ngoài lên tới 50 triệu đồng.”

Hình ảnh gốc hoa hồng cổ Sapa giá 50 triệu tại Hưng Yên

“Để chậu hồng cổ trước nhà sẽ thấy căn nhà sang trọng hẳn, khách đến nhà tôi nhiều người thích lắm, cứ bảo trông vừa độc, lạ mà lại rất đẹp mắt. Hiện nay, vườn hoa của tôi đã trở thành địa chỉ thân quen cho giới sành chơi hoa hồng cổ Sapa, rất nhiều khách quen hầu như năm nào cũng tới đây mua cây", anh Tuyên hồ hởi kể.

Sau 3 năm trồng và chăm sóc giống hoa quý này, anh rút ra kinh nghiệm: “Hồng cổ Sapa kháng bệnh rất tốt, khi trồng chỉ cần che chắn để chống sương và phun thuốc chống bọ trĩ, nhện đỏ là ổn. Mặt khác, muốn cây phát triển bền vững hơn thì nên bón thêm cho cây nhiều loại phân chuồng hoai mục hay phân vi sinh, phân lân NPK.”

Ngoài ra trong vườn anh Tuyên còn có nhiều loại hoa hồng khác giá từ vài trăm nghàn đồng.

Ngoài hồng cổ Sapa, anh Tuyên còn sưu tầm được khoảng 20 loại giống hồng quý, trong đó có các loại như hồng Văn Khôi, cổ leo Hải Phòng, cổ leo Sơn La…

Huyền Trang/Báo Gia đình & Xã hội

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thi-truong/ve-dep-kho-cuong-cua-cay-hoa-hong-co-sapa-gia-50-trieu-20160119143504928.htm