Tại các cuộc gặp này, đặc phái viên Holbrooke và các nghị sĩ Mỹ đã cảnh báo Tổng thống Karzai rằng, sự kiên nhẫn của Mỹ đang cạn kiệt, sau khi họ nhận được những thông tin về việc có nhiều sự gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan. Đây là động thái cho thấy cùng với sự không hài lòng của Washington đối với ông Karzai, người được Mỹ dựng lên sau khi chế độ Taliban ở Afghanistan sụp đổ năm 2001, sự căng thẳng xuất hiện giữa Mỹ với Tổng thống Karzai sau bầu cử đang làm quan hệ giữa Mỹ và Tổng thống Karzai càng trở nên căng thẳng.
Trong khi đó, theo kết quả của Ủy ban bầu cử Afghanistan công bố ngày 27-8, với 17% số phiếu được kiểm, ông Karzai giành được 44,8% số phiếu bầu, cựu Bộ trưởng Ngoại giao A. Abdullah giành được 35,1% số phiếu bầu.
Theo luật bầu cử Afghanistan, nếu không ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu bầu tại vòng một, vòng hai sẽ được tổ chức sau hai tuần. Sau những cáo buộc gian lận vừa qua, nhiều khả năng kết quả bầu cử chưa thể công bố vào giữa tháng 9-2009 như dự kiến.