Đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, là một nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng năm 2010. Năm 2010, Bộ Quốc phòng với cương vị chủ nhà, sẽ chủ trì tổ chức 13 hội nghị quốc phòng-quân sự, bao gồm các hội nghị trong khuôn khổ năm Chủ tịch ASEAN và các hội nghị thuộc Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Hội nghị không chính thức Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 24 đến 27-3-2010, do Bộ Quốc phòng Việt Nam với cương vị chủ nhà, chủ trì tổ chức. Tư lệnh (chín nước) vàđại diện Tư lệnh (một nước) lực lượng quốc phòng trong ASEAN tham dự Hội nghị không chính thức. Hội nghị không chính thức Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 và các Hội nghị quân sự-quốc phòng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hợp tác quốc phòng-an ninh (QP-AN) và quân sự giữa các nước ASEAN và bảo đảm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực Đông-Nam Á nói riêng và châu Á - Thái Bình Dương nói chung. Các hội nghị QP-AN đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước ASEAN cũng như các nước thành viên ARF, góp phần xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng, tạo cơ sở để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Là nơi đưa các quyết định chung của ASEAN về hợp tác QP-AN giữa ASEAN với các đối tác ngoài khu vực, làm cho vai trò chủ đạo của ASEAN trong các cơ chế an ninh khu vực được tăng cường, có lợi cho việc hợp tác trên các lĩnh vực khác. Đồng thời là diễn đàn để các bên đưa ra sáng kiến mới trên lĩnh vực hợp tác QP-AN, làm cho quan hệ hợp tác giữa các nước ngày càng mở rộng và hiệu quả.
Đối với Việt Nam nói chung và QĐND Việt Nam nói riêng, là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, hình ảnh quân đội ta, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam và QĐND Việt Nam giàu lòng mến khách, đang trên đà phát triển mạnh mẽ, năng động; gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp về một quân đội đầy trách nhiệm, luôn nỗ lực góp phần xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, đây là cơ hội để chúng ta khẳng định đường lối quốc phòng hòa bình, tự vệ; khẳng định mong muốn hòa bình, ổn định, hợp tác của Việt Nam với các nước ASEAN cũng như với tất cả các nước khác trên thế giới.