Vận tải hành khách công cộng khó đạt kế hoạch
Xem tin gốc
SGGP
- 37 tháng trước
185 lượt xem
Theo Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM, 6 tháng đầu năm 2009 toàn ngành vận chuyển ước đạt 224,4 triệu hành khách, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2008, nhưng mới đạt 46,7% kế hoạch cả năm 2009 là 480 triệu hành khách. Trong đó, khối lượng sử dụng xe buýt là 166,7 triệu hành khách, đạt 46,2% so với kế hoạch cả năm và khối lượng sử dụng taxi là 57,7 triệu hành khách, đạt 48,5% so với kế hoạch cả năm.
Theo cơ quan này, nguyên nhân chính dẫn đến khối lượng vận tải hành khách công cộng tăng chậm là do xe buýt trong quá trình lưu thông bị vướng hàng loạt các công trình đào đường đang thi công trên đường.
Ngành giao thông đã phải điều chỉnh 76 lộ trình của 49 tuyến xe buýt (chiếm đến 43% số tuyến). Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc đi lại của người dân. Do đó, không chỉ 6 tháng đầu năm, mà dự báo khối lượng hành khách chuyên chở được trong cả năm 2009 sẽ không đạt so với kế hoạch đề ra.
Ngoài ra, việc thiếu chỗ đậu xe buýt, nhiều xe buýt đã cũ kỹ, xuống cấp, thái độ phục vụ hành khách của một số tiếp viên, tài xế còn chưa tốt… cũng là nguyên nhân làm cho hoạt động vận tải hành khách công cộng chưa đạt được chỉ tiêu như mong muốn.
Hiện Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng đang tiến hành sắp xếp lại các đầu mối xe buýt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý; tăng cường thông tin về các tuyến xe buýt mới cho người dân… như là một nỗ lực thu hút hành khách đến với xe buýt nhằm cố gắng đạt kế hoạch vận chuyển mà UBND TPHCM giao.
An Nhiên
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Tổ chức