Vẫn là điểm đầu tư hấp dẫn

Xem tin gốc 

VEN - 33 tháng trước 13 lượt xem

Van la diem dau tu hap dan

(VEN) - “Thị trường Việt Nam vẫn tiếp tục là điểm đầu tư hấp dẫn so với các nước khác trong khu vực”, ông Horst F.Geicke, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VinaCapital - một trong những tập đoàn hàng đầu về quản lý tài sản, đầu tư và bất động sản tại Việt Nam đã nhận định như vậy tại Hội nghị thường niên các nhà đầu tư do VinaCapital tổ chức, diễn ra sáng 26/10, tại Hà Nội.

Việt Nam ứng phó rất tốt với khủng hoảng

Theo ông Horst F. Geicke: Đầu năm 2008, với chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ Việt Nam, tính thanh khoản của thị trường giảm mạnh và tiếp tục bị cộng hưởng xấu bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào nửa cuối năm 2008. Nhưng Việt Nam đã chứng tỏ tiềm năng của mình bằng sự phục hồi kỳ diệu khi sớm vượt qua cả hai thử thách to lớn ấy và đạt mức tăng trường GDP tới trên 5% cho năm 2009.

Việc phục hồi nhanh chóng của thị trường chứng khoán TP.HCM và Hà Nội trong năm 2009 đã tạo nền tảng để củng cố các kết quả đầu tư và cải thiện môi trường giao dịch, ông Horst nhấn mạnh.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital chia sẻ thêm: Chính phủ Việt Nam đã ứng phó rất tốt với khủng hoảng toàn cầu. Gói kích cầu đã có hiệu ứng tốt với sự phục hồi của nền kinh tế. Tâm điểm của gói kích cầu là miễn thuế và hỗ trợ lãi suất cho vay 4%. Đồng thời thúc đẩy tiêu dùng nội địa và hạn chế việc thất nghiệp hàng loạt.

“Việc này sẽ nhanh chóng được giới đầu tư nước ngoài ghi nhận”, ông Don Lam nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong khi các công ty và các nhà đầu tư tại chỗ có cái nhìn tích cực về sự phát triển của Việt Nam, các nhà đầu tư quốc tế vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính.

Điều đó, có thể thấy ở việc các nhà đầu tư nước ngoài hầu như vắng bóng trên thị trường chứng khoán (tổng mua ròng chỉ đạt xấp xỉ 36 triệu đô la Mỹ). Cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm rõ rệt, mức giảm tới gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng các nhà đầu tư mới cũng đang dần cạn kiệt.

Lĩnh vực nào sẽ “nóng”?

Theo ôngDon Lam, các điểm “nóng” trong năm 2010 sẽ tập trung vào các lĩnh vực cung cấp dịch vụ y tế, sản xuất hàng tiêu dùng, dịch vụ tài chính, ngành năng lượng, đặc biệt là năng lượng xanh và công ty công nghệ cao, khu dân cư dành cho tầng lớp trung lưu và các khu mua sắm bán lẻ.

Ông Don Lam cho rằng: Trong khi ở Mỹ có tới 80% dân số đi mua sắm ở siêu thị, châu Âu là 70%, Trung Quốc 12% và đang có xu hướng tăng thì ở Việt Nam tỷ lệ này chỉ chiếm 6%. Vì vậy, Việt Nam rất có tiềm năng về phát triển khu vực mua sắm bán lẻ trong thời gian tới.

Ngược lại, lĩnh vực đầu tư sẽ giảm trong năm 2010 là hoạt động đầu cơ ngắn hạn về chứng khoán, đầu tư vào các khu dân cư cao cấp, các cao ốc văn phòng và ngành khách sạn.

Không chỉ riêng Vinacapital, nhiều chuyên gia kinh tế nước ngoài cũng cho rằng hiện tại có rất nhiều cơ hội đầu tư tốt cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc cẩn trọng đánh giá cũng rất cần thiết, rút kinh nghiệm từ thị trường tài sản tăng trưởng nóng trong năm 2007.

Theo VinaCapital, tập đoàn này vẫn sẽ tiếp tục chủ động trong các giao dịch và hoạt động đầu tư do còn lượng tiền mặt trong các quỹ đạt trên 300 triệu USD, đồng thời kêu gọi thành lập quỹ mới để đẩy mạnh đầu tư và quảng bá Việt Nam với thế giới.

“Hiện nay là thời điểm tốt để chúng tôi mở thêm quỹ mới (quỹ đầu tư bất động sản không niêm yết) để thu hút các nhà đầu tư có tổ chức do họ không đầu tư vào các quỹ niêm yết mà chúng tôi hiện quản lý. Đây là xu hướng mới vì các nhà đâu tư có thể tham gia và kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hoạt động tài chính toàn cầu”, ông Andy Ho, Giám đốc điều hành, Phụ trách đầu tư VinaCapital khẳng định./.

Quỳnh Nga

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang