Theo GS-TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng LLPB TƯ, chúng ta cần lắng nghe, bàn bạc, xem quá trình quảng bá VHNT trên phương tiện truyền thông ra sao. Cần nói thật, nói thẳng, nói hết những gì còn vướng mắc trong việc tuyên truyền VHNT trên hệ thống truyền thông.
Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Đăng Tuấn nói lên những bất cập trong việc phát các chương trình VHNT trên VTV. Nhiều chương trình VHNT có chút “nhạy cảm” đôi khi chưa phát sóng đã có “cuộc gọi điện” tới đề nghị “dừng”. Hoặc phát sóng rồi thì bị trách “sao lại chọc ngoáy ám chỉ tôi thế”.
Theo ông Tuấn, việc mổ xẻ các vấn đề VHNT luôn quá sức đối với biên tập viên (BTV). Vì đội ngũ BTV am hiểu và có trình độ thẩm định về VHNT rất mỏng, do đó dẫn dắt nhiều vấn đề chưa thấu đáo, đôi lúc xới không tới nên làm “tổn thương” người sáng tác VHNT.
Tuy nhiên nhà thơ Hữu Thỉnh thì có góc nhìn khác, nhiều chương trình VHNT của nhà đài chưa thuyết phục được khán giả vì chưa gắn với cuộc sống hiện tại của công chúng. Truyền hình đừng ngại gây tổn thương, hãy nghe thông tin đánh giá đa chiều để phục vụ công chúng tốt hơn. Vì rõ ràng là truyền hình chưa theo kịp với thực tiễn cuộc sống trong lĩnh vực VHNT.
Kết luận buổi tọa đàm, GS-TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, cần có các cuộc giao ban định kỳ về VHNT. Đồng thời cần có kiến nghị với Ban Bí thư về việc chăm lo, quan tâm, đầu tư thích đáng cho lĩnh vực VHNT của các cơ quan truyền thông đại chúng để có hướng đi đúng đắn cho sự phát triển VHNT nước nhà trước mọi biến cố của thời đổi mới.
Đặc biệt cần chú ý công tác bồi dưỡng đội ngũ BTV, PV và những người làm công tác VHNT của các cơ quan truyền thông đại chúng.
T. VÂN