Văn hóa giao thông: Xem thường hay chơi trội

Xem tin gốc 

SaigonNews - 4 tháng trước 33 lượt xem

SaigonNews - Trong khi biết bao người tuân thủ luật lệ khi điều khiển xe lưu thông trên đường phố, vẫn còn một số trường hợp cá biệt ngang nhiên trốn luật mà rong ruổi trên các tuyến đường.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc xử phạt người đi xe mô tô, xe máy không đội nón bảo hiểm bắt đầu từ ngày 9/7/2007. Tuy nhiên đến nay một số người vẫn còn tỏ ra thờ ơ, lơ là với quy định.



Không đội mũ bảo hiểm vẫn vô tư đua với tốc độ cao

Khi chạy xe trên đường, ta thường bắt gặp xen lẫn trong dòng người thực hiện nghiêm chỉnh đầy đủ các phương tiện hỗ trợ khi tham gia giao thông, là các trường hợp cá biệt “trên đầu nói không với mũ bảo hiểm” mà vẫn vô tư điều khiển xe máy một cách hồn nhiên. Đâu biết rằng, xung quanh có biết bao con mắt nhìn họ với ánh mắt e dè, không mấy thiện cảm, thậm chí biết là thế như họ vẫn thản nhiên làm ngơ.

Các hình ảnh bất chấp luật lệ thường xuất hiện trên các tuyến đường không có sự tuần tra của cảnh sát giao thông, các con đường nằm khuất sâu trong hẻm, và trên cả các tuyến đường lớn.

Có thể ghi nhận, phần đông những người sai phạm là giới trẻ, không chỉ không đội mũ bảo hiểm mà họ còn vô tư chở hai, chở ba với tốc độ cao, khiến người chạy xung quanh phải lo ngại.



Trẻ nhỏ thường không được bảo hộ an toàn khi tham gia giao thông

Tâm lý của họ là, không có cảnh sát giao thông cần gì phải sợ, đi trong các con đường nhỏ chứ đâu phải ngoài quốc lộ, đi gần chứ đâu có đi xa mà phải đội nón thì mất công quá, lên xe là chạy ngay không cần nghĩ tới dụng cụ bảo hộ cho mình. Còn các bạn trẻ thì chứng tỏ bản lĩnh chơi trội, đội mũ làm mất đi tính thời trang của tóc, công sức vuốt keo coi như không.

Bạn Nhừng (Bình Tân) cho biết, thường xuyên bắt gặp hình ảnh người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm trên các con đường bên ngoài trung tâm thành phố, bên cạnh đó có những tiểu thương chở thực phẩm, rau quả ra chợ bán, mặc dù xe chất nhiều hàng hóa nặng trĩu nhưng trên đầu người chở thì không hề có chiếc mũ bảo hiểm bảo trợ nào.

Bạn Trang (Q8) bày tỏ, đội mũ bảo hiểm đã trở thành thói quen của mình, mỗi khi đi xe máy mà không đội mũ thì thấy kỳ kỳ. Theo mình nghĩ, những người không đội mũ bảo hiểm không lường trước hậu quả của tai nạn giao thông, còn các bạn trẻ thì thích sành điệu. Và đặc biệt đội ngũ CSGT còn lơ lỏng, chưa xử phạt hết các trường hợp vi phạm để răn đe.



Đến những chiếc mũ theo kiểu thời trang không đủ tiêu chuẩn

Có những trường hợp có đội mũ bảo hiểm mà hóa ra như không. Đó là những chiếc mũ đã được cách tân theo phong cách thời trang. Cái thì nhìn như là chiếc nón lưỡi trai, cái thì không có phần mũi phía trước, rồi kể đến những chiếc mũ rộng vành, mũ giả nón thể thao,..đến những chiếc nhái mũ bảo hiểm, không có tem CR hợp chuẩn. Khi xảy ra sự cố, những chiếc mũ như vậy khó có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho người sử dụng.

Theo quy định, mũ bảo hiểm đạt chuẩn phải được dán tem CR theo đúng quy chuẩn (QCVN 2). Ngoài ra, mũ bảo hiểm phải có hình dáng theo quy chuẩn hàng hóa đã được Bộ Khoa học - Công nghệ quy định và phải đủ 3 lớp: lớp nhựa cứng ngoài cùng, lớp xốp và lớp mút hấp thụ xung động, quai đeo…

Những người tham gia giao thông hãy tự bảo vệ sức khỏe, mạng sống của mình bằng việc làm đơn giản trước khi khởi hành “đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy”, tuy nhiên đó phải là những chiếc mũ đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cẩm Tú


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang