Vấn đề hôm nay: Phòng ngừa hỏa hoạn ở chung cư
Xem tin gốc
VOH
- 28 tháng trước
156 lượt xem

(VOH) - Ngay sau Tết Canh Dần, cả nước vào mùa khô bằng sự hiện diện của hạn hán ở khắp nơi. Thời tiết chuyển biến bất thường. Nhiệt độ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có khi lên tới 35 độ C. Phía Nam cũng trên dưới 34 độ và đó là nguyên nhân gây cháy ở nhiều nơi. Tuy nhiên đáng lo ngại nhất vẫn là tình trạng cháy ở các cơ sở sản xuất, kho bãi và đặc biệt là tại các khu dân cư và nhà cao tầng.
Những cột khói bốc cao tại tầng 16 chung cư JSC 34 (Lê Văn Lương, Hà Nội). Ảnh: VNE
Vụ bà hỏa viếng thăm chung cư 18 tầng JSC 34 Quận Thanh Xuân - Hà nội vào chiều tối 10/3 vừa qua, là một trường hợp đáng quan ngại. Đám cháy bùng phát lên từ tầng hầm của tòa nhà này và mau chóng lan nhanh lên khắp các tầng cao theo đường ống của chung cư. Thiệt hại về tài sản là một chuyện, song đám cháy làm thiệt mạng hai mẹ con chị Vương Lan Phương thì khó có thể bù đắp được. Hai mẹ con chị Phương chết do ngạt khói và bụi. Những người khác bị thương khá nặng, được chuyển đi cấp cứu. Nguyên nhân có thể là do bất cẩn gây ra cháy. Tuy nhiên vấn đề đáng lưu tâm là hệ thống báo cháy, sự phản ứng khi có cháy nổ xảy ra tại các tòa nhà cao tầng là quá chậm trễ và có phần bị động. Đám cháy gây nỗi kinh hoàng cho những người cư ngụ tại đây, nhưng cũng làm nhiều người khác đang sống trong các khu nhà cao tầng tại khắp các đô thị ở Thủ đô Hà nội, TPHCM và nhiều nơi khác hoang mang và trở thành hiệu ứng nhà chung cư.
Trong thiết kế và thi công các tòa nhà cao tầng- mà bây giờ người ta thường gọi là chung cư cao cấp, hệ thống báo cháy và thoát hiểm phải được đặc biệt quan tâm, song dường như việc này đã bị xem nhẹ. Hơn thế nữa rất cần cả sự thao diễn như là thật sự có vụ hỏa hoạn xảy ra tại những nơi này để dân cư và cả những người làm việc ở đây thành thạo cách ứng phó với mọi tình huống nếu xảy ra cháy nổ. Lẽ ra và cần thiết phải làm thư vậy nhưng người ta đã không màng tới và không quan tâm đến chuyện này. Chỉ tới khi hữu sự thì mới bàng hoàng và lo lắng... Hiện nay cả Hà Nội và TPHCM có hàng trăm chung cư văn phòng và tương lai con số ấy còn nhân lên gấp nhiều lần bởi sự phát triển không gian ở đô thị tất yếu phải là như vậy. Thế cho nên hơn bao giờ hết, việc phòng ngừa và ứng phó với hỏa hoạn và chảy nổ ở các chung cư và nhà cao tầng đang đặt ra cấp thiết và là nỗi bức xúc của người dân sinh sống và làm việc tại đây./.
Việt Anh
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Tên người
Địa danh trong nước