Vẫn còn hơn 1.100ha lúa mùa bị ngập trắng

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 37 tháng trước 13 lượt xem

(HNMO) - Trong ngày 14-7, tại khu vực ngoại thành Hà Nội, các địa phương vẫn đang tích cực vận hành các trạm bơm tiêu nước nội đồng, đảm bảo sinh trưởng cho lúa mùa ở những vùng trũng bị ngập nước.

8 máy bơm của trạm bơm Lễ Nhuế 2 (Tân Dân, Phú Xuyên), với công suất 4.000m3/h/máy, vận hành liên tục từ tối 13-7 đến nay để tiêu thoát nước cho diện tích lúa mùa bị ngập.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Hà Nội, các trận mưa do ảnh hưởng cơn bão số 4 trong 2 ngày 12 và 13-7, tại các huyện ngoại thành Hà Nội đã có gần 9.500ha lúa mùa bị ngập nước, trong đó có 1.755ha lúa ngập trắng, còn lại là ngập phất phơ và sâu nước.

Mặc dù liên tục trong mấy ngày vừa qua, các công ty thủy lợi đã tích cực vận hành 173 trạm bơm, với 744 máy bơm các loại, tổng công suất lên đến gần 1,8 triệu m3/h, nhưng đến 17 giờ chiều 14/7, vẫn còn 6.649 ha lúa mùa bị ngập, trong đó có tới 1.139 ha lúa bị ngập trắng, tập trung ở một số huyện, như: Thạch Thất (300ha); Hoài Đức (192ha); Quốc Oai (200ha); Phúc Thọ (189ha)…

Trạm bơm Thần (Ứng Hòa) được vận hành liên tục từ 4 giờ ngày 13-7 để tiêu thoát nước cho diện tích lúa mùa bị ngập của các xã thuộc vùng Khu Cháy.

Theo Sở NN&PTNT, đối với diện tích ngập trắng này nếu không kịp thời bơm tiêu nước, có thể dẫn đến lúa bị chết do thối rễ. Bởi vậy, một mặt chính quyền các địa phương tiếp tục chỉ đạo áp dụng các biện pháp tiêu thoát nước cứu lúa, mặt khác các công ty thủy lợi tiếp tục phân công cán bộ, công nhân túc trực 24/24 giờ để vận hành các trạm bơm tiêu úng.

Bèo tây đặc kín trên lòng kênh, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thoát nước nội đồng.

Tuy nhiên, qua thực tế ở một số địa phương cho thấy, nếu không giải tỏa, xử lý triệt để các vật cản trên lòng các kênh tiêu như bèo tây, rác thải… sẽ cản trở dòng chảy, ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ bơm tiêu thoát nước nội đồng.

Đức Hải

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang