Vẫn chưa dẹp được nạn vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Xem tin gốc 

Báo Công Thương - 34 tháng trước 35 lượt xem

Đội 3A Chi Cục QLTT TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra 14 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đã lập biên bản 4 cửa hàng có cột bơm không đạt về đo lường.

CôngThương - Trong đó trạm xăng dầu Tân Hiệp thuộc công ty TNHH TM Tân Hiệp (tại địa chỉ 123 xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung quận Thủ Đức) có sử dụng mạch điện tử làm thay đổi chỉ số đo trên cột bơm dầu DO (thiết bị được nối can thiệp vào dây truyền tín hiệu từ bộ đếm thể tích lên bộ chỉ thị). Qua kiểm định cột bơm trên cho ra 2 kết quả như sau: có tác động của mạch điện tử thì sai số thiếu 3,35% khi đong 20 lít và thiếu 2,75% khi đong 10 lít. Trước đó, Đội QLTT 7B đã bắt quả tang ông Cù Minh vận chuyển dầu FO trước nhà số 54 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây và bà Nguyễn Thị Quỳnh Như chủ hộ kinh doanh cá thể Minh Như tại địa chỉ 49 khu phố 3, đường số 1, phường Bình Thuận đang kinh doanh 72.000 lít dầu FO không có chứng từ hợp pháp, tổng giá trị hàng vi phạm 179.200.000 đồng.

Theo kết quả khảo sát của QLTT thành phố Hồ Chí Minh, ngoài hệ thống trạm kinh doanh xăng quy mô do các công ty quản lý, hiện nay có 525 điểm bán xăng sử dụng cột bơm tay mini, hầu hết các cây xăng này đều ở các huyện ngoại thành Bình Chánh, Thủ Đức, Nhà Bè, Hóc Môn và Củ Chi. Tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh vẫn còn khá phổ biến, hành vi vi phạm chủ yếu là đong đo thiếu dung lượng, gắn chíp điện tử để làm sai lệch dung tích, xăng 83A ghi bảng bán xăng 92A.

Trần Thế

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Địa danh thế giới
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang