Vài con số về thị trường IPTV khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Xem tin gốc 

XHTT - 28 tháng trước 92 lượt xem

Vai con so ve thi truong IPTV khu vuc chau A-Thai Binh Duong

Theo kết quả khảo sát của Frost & Sullivan, tính đến cuối năm 2009, số thuê bao IPTV tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã đạt con số 9,4 triệu thuê bao, tăng trưởng gần 51% so với năm ngoái (6,27 triệu), đứng thứ hai ngay sau thị trường IPTV lâu đời nhất là Tây Âu. Theo đó, Nhật Bản sẽ là quốc gia đứng đầu trong khu vực về mức phát triển thuê bao với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm từ năm 2009-2014 là 24.6% và sẽ đạt 23,5 triệu thuê bao vào cuối năm 2014.

Dự báo doanh thu dịch vụ IPTV trên thế giới

Báo cáo cũng ghi nhận rằng chỉ có 8 quốc gia trong khu vực này (trong tổng số 14 quốc gia) là Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ đã thương mại IPTV trong năm 2008. Vào cuối năm 2009, Việt Nam cũng chính thức cung cấp dịch vụ IPTV, trong khi Malaysia, Indonesia, Úc và New Zealand đều dự kiến sẽ triển khai các dịch vụ IPTV trong vòng 12 tháng tới, riêng Philippines thì đưa ra hạn chót là năm 2011.

Cũng theo báo cáo này, tại các nước trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương, IPTV vẫn chưa trở thành một dịch vụ truyền hình trả tiền chính, ngoại trừ ở Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc. Tại Hồng Kông, IPTV chiếm 54% thị phần của các dịch vụ truyền hình trả tiền, trong khi tại Hàn Quốc thành công chủ yếu nằm tại các dịch vụ video theo yêu cầu.

Theo ông Adeel Najam, chuyên gia phân tích của Frost & Sullivan , một trong số những xem xét quan trọng cho sự thành công của IPTV là mức độ thâm nhập băng rộng, nội dung và sự có mặt của các dịch vụ truyền hình trả tiền khác.

Ông cho biết từ nay đến năm 2014 sẽ có thêm 62% thuê bao IPTV tham gia vào mạng, chủ yếu là từ các thị trường mới nổi, nơi mà các hãng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền như nhà khai thác truyền hình cáp vẫn chưa tạo ra một tác động đáng kể. Các thị trường này bao gồm Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan và Philippines. Tuy nhiên, việc chấp nhận IPTV ở các nước này sẽ bị giới hạn trong các khu vực thành thị, nơi mà có mặt của các mạng băng rộng tốc độ cao.

Nội dung hấp dẫn, ông đã trích dẫn ví dụ của PCCW của Hồng Kông, sẽ góp phần tạo ra sự thành công cho việc triển khai, và PCCW hiện là nhà khai thác IPTV lớn thứ năm trên thế giới, và là nhà cung cấp dịch vụ truyền hình hàng đầu tại Hồng Kông. Ông cho biết thêm "Với chiến lược phát triển nội dung đúng đắn, PCCW không chỉ chiếm hơn 30% thị phần thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền cạnh tranh khốc liệt của Hồng Kông trong vòng hai năm đầu tiên, và bây giờ đã tăng gấp ba doanh thu trung bình trên người sử dụng và duy trì mức thay đổi thuê bao dưới 1%”.

Hương Giang (Tổng hợp từ zdnetasia, dailywireless)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang