VNPT và Viettel đang đầu tư vào những nước nào?

Xem tin gốc 

Gafin.vn - 4 tháng trước 2472 lượt xem 3 tin đăng lại

Viettel đã có giấy phép đầu tư tại 5 nước và hiện VNPT đang cung cấp dịch vụ viễn thông qua 5 công ty thành viên tại 4 nước.

Viettel, Mobifone và Vinaphone là 3 mạng di động hiện có thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Theo Sách Trắng công nghệ thông tin và truyền thông năm 2011, Viettel chiếm 36,72% thị phần, MobiFone chiếm 29,11% và VinaPhone chiếm 28,71% thị phần.

Năm 2007, CTCP viễn thông Quân đội -Viettel thành lập CTCP đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global) với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, nhằm mục tiêu đầu tư ra nước ngoài. Năm 2011, Viettel Global có kế hoạch tăng vốn lên 6.219 tỷ đồng.

Hiện, Viettel có giấy phép đầu tư tại 5 nước là Lào, Campuchia, Haiti, Peru, Mozambique. Cụ thể, tháng 2/2009, khai trương mạng di động đầu tiên tại nước ngoài - mạng Metfone ở Campuchia. 8 tháng sau, Viettel tiếp tục khai trương mạng Unitel tại Lào.

Tại Peru và Mozambique, Viettel đang triển khai xây dựng, lắp đặt hạ tầng. Gần đây nhất, Viettel trở thành công ty duy nhất cung cấp công nghệ 3G tại Haiti.

Theo Báo Đầu tư, Viettel Global đang xin ý kiến các cổ đông về dự án đầu tư mạng viễn thông tại cộng hòa Mali, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 273,3 triệu USD.

Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), nhà mạng đang sở hữu 100% vốn tại 2 mạng MobiFone và VinaPphone, cũng đã khởi động một số dự án đầu tư ra nước ngoài thông qua CTCP đầu tư quốc tế VNPT (VNPT Global). Thành lập tháng 1/2008 với số vốn 200 tỷ đồng, 4 cổ đông sáng lập của VNPT Global là VNPT (39%), MobiFone (5%), Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam -VNPost (5%) và Singapore Telecom (51%).

VNPT Global đầu tư vào các dịch vụ cáp ngầm, mạng di động ảo, internet băng thông rộng... thông qua 5 công ty thành viên tại Mỹ, Singapore, Hong Kong, Séc và đang tiếp tục mở rộng mạng lưới.

Đầu năm 2012, VNPT sáp nhập CTCP đầu tư quốc tế VNPT (VNPT Global) vào MobiFone nhằm tập trung nguồn lực cho MobiFone đầu tư ra nước ngoài.

Trả lời phỏng vấn của ICT News, ông Phan Hoàng Đức, Phó tổng giám đốc VNPT cho biết, tập đoàn định hướng đầu tư ra nước ngoài theo hướng hợp tác đầu tư như khai thác kinh doanh vệ tinh, kết hợp với các doanh nghiệp quản lý vệ tinh trong khu vực để cho thuê... thay vì đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông như Viettel.

Về lợi nhuận, năm 2011, doanh thu của Viettel ước đạt 117.000 tỷ đồng, lợi nhuận 1 tỷ USD (tương ứng 20.000 tỷ đồng). Doanh thu từ đầu tư ra nước ngoài tăng trên 100%, đạt trên 10 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 70 triệu USD.

VNPT ước đạt 120.800 tỷ đồng doanh thu trong năm 2011, tăng 18% so với năm 2010. Hiện VNPT chưa công bố cụ thể kết quả kinh doanh của Mobifone, VNPT Global. Tuy nhiên theo số liệu năm 2010, thì lợi nhuận của Mobifone đạt khoảng 6.000 tỷ đồng và chiếm 52% lợi nhuận toàn tập đoàn.
Nguồn DVT.vn


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang