Mục tiêu khó khăn
Trong năm 2009, VNPT đã từng đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng được đánh giá là khiêm tốn để vừa sức thực hiện. Thế nhưng theo đánh giá của giới chuyên gia, mục tiêu đó chưa tương xứng với tiềm năng thị trường cũng như năng lực lớn mạnh của VNPT. Chính vì thế, mục tiêu được thay đổi và trọng trách nặng nề hơn. Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VNPT cho biết, trong năm 2009 VNPT đạt doanh thu 78.600 tỉ đồng, tăng 30% so với năm 2008, lợi nhuận đạt 13.500 tỷ đồng.
Năm 2010, VNPT nhận định thị trường sẽ cạnh tranh gay gắt hơn. Vì thế, VNPT đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 20% và lợi nhuận trên 10%. Như vậy, doanh thu trong năm 2010 của VNPT sẽ đạt khoảng 94.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi Viettel đặt mục tiêu “phấn đấu doanh thu năm 2010 đạt 96.000 tỉ đồng”, VNPT như bị “đánh thức” và VNPT đang thể hiện quyết tâm giữ vững vị trí số 1 với mục tiêu lần đầu tiên có được doanh thu 100.000 tỉ đồng trong năm 2010.
Cạnh tranh - thi đua
Thực tế, việc Viettel phấn đấu doanh thu lớn là điều có thể đạt được khi mà cùng với sự lớn mạnh của trị trường trong nước, Viettel còn đầu tư sang Campuchia và Lào. Trong năm 2010, hai thị trường này cho phép Viettel gặt hái thành công.
Tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia thì trong năm 2010, Viettel cũng sẽ còn phải đầu tư tiếp ở chính thị trường VN, Campuchia và Lào nếu như tiếp tục muốn mở mang phát triển. Trong khi đó, VNPT vẫn vượt trội khi sở hữu 2 mạng di động lớn là MobiFone và VinaPhone vốn đã cung cấp dịch vụ 3G. Tập đoàn này cũng cơ bản hoàn tất đầu tư hạ tầng hệ thống Internet để cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ trên toàn quốc. Đặc biệt, VNPT có lợi thế hơn khi có hệ thống bưu điện rộng khắp toàn quốc, vươn đến tận cấp xã, phường...
Đại diện VNPT cho biết trong năm 2010, VNPT tiếp tục mở rộng sự phát triển không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài khi ký kết hợp tác với Telemedia (Singapore). Với việc phát triển đa dạng, đa lĩnh vực và hợp tác rộng mở, VNPT tin rằng trong năm 2010 sẽ đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời phấn đấu tối thiểu đạt lợi nhuận từ 15.000 – 16.000 tỉ đồng; nộp ngân sách từ 8.500 – 8.700 tỉ đồng.