VNPT ký thỏa thuận hợp tác trên 1 tỉ USD với Pháp

Xem tin gốc 

VnMedia - 33 tháng trước 433 lượt xem

VNPT ky thoa thuan hop tac tren 1 ti USD voi Phap

(VnMedia)- Trong khuôn khổ Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp Việt - Pháp tổ chức sáng 13/11 tại Hà Nội nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Pháp François Fillon tới Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp pháp trị giá trên 500 triệu USD và ghi nhớ trên 1 tỉ USD.

Trong số 18 dự án ký kết với tổng trị giá gần 10 tỉ USD sáng nay, tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) có 3 thỏa thuận hợp tác với France Telecom, với ngân hàng Calyon; với BNPP và Natexis là 2 ngân hàng thu xếp chính cho khoản vay hợp vốn 300 triệu USD của VNPT; Hợp đồng Mở rộng vùng phủ sóng mạng VinaPhone khu vực 16 tỉnh miền Bắc năm 2009, trị giá 26,7 triệu USD. Tổng trị giá 3 thỏa thuận là trên 500 triệu USD và ghi nhớ tới 1 tỉ USD.

Thủ tướng Pháp nhiều lần cho rằng quan hệ hợp tác Việt Pháp chưa tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ giữa hai bên.

Được biết, đây là lần thứ hai ông François Fillon đến thăm Việt Nam nhưng là lần đầu tiên với vai trò người đứng đầu Chính phủ Pháp. Ông nhiều lần nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và hai nền kinh tế Việt - Pháp là vô cùng to lớn và thực tế hợp tác giữa hai bên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ giữa hai bên.

Thủ tướng François Fillon khẳng định nhờ quá trình đổi mới, Việt Nam đã gặt hái được những thành quả rực rỡ về mặt kinh tế, trong đó minh họa hùng hồn là Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO. Ông khẳng định Pháp rất quan tâm đến Việt Nam mới - một quốc gia đang trở thành đối tác hết sức quan trọng, đồng thời nỗ lực đẩy mạnh hợp tác Việt Pháp cả về quy mô và chất lượng để tương xứng với tiềm năng của hai bên.

"Thị phần của các DN Pháp vẫn khiêm tốn. Chúng ta không thể đánh mất cơ hội mà thị trường Việt Nam đang tạo ra đối với DN Pháp. Chúng tôi biết Việt Nam đang có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều đối tác trong khu vực nhưng tôi tin tưởng các DN của Pháp có kỹ năng, khả năng đáp ứng tốt đòi hỏi của Việt nam trong quá trình phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực môi trường, giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng. Tôi nghĩ rất tiếc nếu DN Pháp bỏ lỡ cơ hội này" - Thủ tướng Pháp nói.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng khẳng định sự hiện diện của doanh nghiệp cấp cao Việt - Pháp chứng minh mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai bên, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Đáp lời Thủ tướng Pháp, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng khẳng định qua bài phát biểu của mình, Thủ tướng Pháp đã dành rất nhiều tình cảm tốt đẹp với doanh nhân Việt Nam, đất nước Việt Nam; đồng thời đề ra những định hướng phát triển hợp tác trong tương lai giữa hai bên. Phó Thủ tướng hoan trách nhiệm của Pháp với thế giới, với cộng đồng châu Âu và với Việt Nam - một trong hai nước chịu tác động nặng nề nhất thế giới - trong vấn đề biến đổi khí hậu.

"Có thể nói sự hiện diện lần này của Thủ tướng CH Pháp và đoàn đại biểu cao cấp của Pháp tới Việt Nam sau lần thăm CH Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cách đây 2 năm là một sự kiện rất quan trọng. Trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, Thủ tướng Pháp đã gặp gỡ với những đồng chí lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, và cũng trong thời gian đó những thỏa thuận hợp tác rất quan trọng giữa hai nước đã được ký kết" - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh sự hiện diện của đoàn doanh nghiệp cao cấp hai bên chứng minh mong muốn của lãnh đạo Chính phủ hai nước thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

"Tất cả những việc làm của chúng ta vì tình hữu nghị, về quan hệ hợp tác vì tương lai hòa bình hợp tác và phát triển, trong đó xây dựng quan hệ Việt Nam - CH Pháp trở thành một mô hình hựp tác mẫu mực của thế giới" - Phó Thủ tướng tin tưởng.

Ông Nguyễn Bá Thước (giữa), Phó Tổng giám đốc VNPT, ký thỏa thuận hợp tác với đại diện hai ngân hàng Pháp là BNPP và Natexis dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - CH Pháp.

Phó Thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ của CH Pháp trong quá trình phát triển của Việt Nam.Là nhà đầu tư EU lớn nhất tại Việt Nam, Pháp đồng thời cũng là đối tác thương mại châu Âu lớn nhất tại Việt Nam. Các tập đoàn hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực dầu khí, năng lược, CNTT, phân phối bán lẻ đang đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam. Pháp không chỉ là đối tác kinh tế thương mại lớn mà còn là đối tác có lịch sự gắn bó lâu đời với VN, sát cách hỗ trợ VN trong dự án phát triển, cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường.

Quỳnh Trang (bài, ảnh)

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tổ chức
Động từ
Danh từ riêng
Tên người
Đơn vị
Danh từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang