Thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua do giới đầu tư lo ngại lợi nhuận quý 2 của doanh nghiệp không như kỳ vọng. Cả 3 chỉ số đều giảm mạnh từ 1,94 - 2,8%.
Thông tin về giá dầu giảm mạnh xuống 62,04$ vào sáng nay sẽ làm giảm chi phí sản xuất và giảm nhẹ gánh nặng lên nền kinh tế giúp kinh tế nhanh chống hồi phục, đây là điểm tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể nhìn nhận việc giá dầu giảm báo hiệu nhu cầu sử dụng năng lượng và giá các vật liệu cơ bản yếu đi khi suy thoái vẫn còn.
Tại thị trường châu Âu, các chỉ số chứng khoán chính có mức giảm nhẹ hơn đôi chút, chỉ số FTSE của Anh, DAX của Đức và CAC của Pháp có mức giảm lần lượt là 0,19%, 1,15% và 1,09%.
Các thị trường chứng khoán châu Á sáng nay theo đà giảm bên kia bán cầu cũng đồng loạt giảm biên độ mạnh.
Trong các phiên giao dịch gần đây mặc dù thị trường tăng hay giảm nhưng vẫn duy trì lực cầu ở mức giá thấp khá tốt nên sự giằng co thể hiện rất rõ. Trong phiên hôm nay cũng vậy hoàn toàn không có hiện tượng bán tháo dù áp lực từ thị trường chứng khoán thế giới là rất lớn. Ở những phiên như hôm nay, một bộ phận nhà đầu tư vẫn kiên trì mua vào cổ phiếu ở mức giá có thể chấp nhận chờ thị trường phục hồi.
Theo VNDirect, thị trường đang ở trạng thái lưỡng lự để chọn xu hướng tăng hay giảm trong thời gian tới. Chính điều này có thể lấy đi sự kiễn nhẫn của các nhà đầu tư ngắn hạn, do đó các nhà đầu tư cần có lập trường đầu tư rõ ràng trong thời điểm này. Chiến lược hợp lý sẽ là có một phần trạng thái cố định cho dài hạn và một phần trạng thái tiền mặt để mua nếu thị trường giảm điểm mạnh. Xét về nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số bao gồm nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, dịch vụ tài chính thì rõ ràng chúng ta có thể kì vọng vào viễn cảnh sáng sủa của nhóm cổ phiếu ngân hàng về tăng trưởng lợi nhuận. Do đó, mặc dù trong ngắn hạn các chỉ số vẫn chưa bứt hẳn khỏi xu thế giảm điểm nhưng khả năng giảm sâu của VN-Index trong ngắn hạn là thấp.
Chứng khoán Âu Việt thì cho rằng, thời điểm hiện tại không thích hợp đối với nhà đầu tư dài hạn, riêng với nhà đầu tư “lướt sóng” khả năng gặp rủi ro và khả năng thu lợi nhuận là khá cân bằng. Để đạt được lợi nhuận, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ các cổ phiếu dự kiến có kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng mạnh, bên cạnh đó cần quan tâm đến yếu tố thị giá thấp và tính thanh khoản. “Trong thời điển hiện tại, việc đứng ngoài theo dõi thị trường một thời gian cũng có thể là phương án cần xem xét”.
Trở lại diễn biến phiên hôm nay, ngay khi mở cửa thị trường đã trầm lắng với việc bên bán thắng thế. VN-Index tiếp tục giảm khá mạnh 4,64 điểm (-1,04%) xuống 442,99 điểm. Khối lượng khớp đợt 1 có cải thiện đôi chút với 4,83 triệu đơn vị tương ứng 156,34 tỷ đồng. Chỉ có hơn 20 mã tăng giá trong khi có gần 100 mã giảm đợt 1.
Nhóm 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường chỉ duy nhất STB tăng giá 800đ trong đợt 1. STB vừa công bố đạt 905 tỷ đồng trong tháng 6 đồng thời phiên hôm qua khối ngoại đã thỏa thuận giao dịch gần 13 triệu cổ phiếu là động lực cho mã này tăng điểm. Hai mã VNM và SSI đứng giá đợt 1 còn lại 7 mã giảm nhẹ.
Bước sang đầu đợt 2 diễn biến thị trường vẫn như trong đợt 1 nhưng khối lượng giao dịch thì chững lại. Gần cuối đợt 2, sự đi lên của một số cổ phiếu nhỏ cũng như các blue-chips nhưu VNM, SJS, NTL cùng với STB tiếp tục tăng nhẹ đã hãm đà giảm của VN-Index lại. Kết thúc đợt 2 VN-Index giảm nhẹ 0,69 điểm (-0,15%) xuống 446,94 điểm. Khối lượng khớp qua hai đợt giảm mạnh chỉ đạt 27,92 triệu đơn vị tương ứng 1.019,58 tỷ đồng.
Sang đợt 3 một số cổ phiếu đã về mức giá tham chiếu. Chung cuộc VN-Index mất 0,84 điểm (-0,18%) xuống 446,79 điểm. Khối lượng khớp giảm mạnh còn 31,88 triệu đơn vị tương ứng 1.164,76 tỷ đồng.
Toàn thị trường có 62 mã tăng giá, 33 mã đứng giá và 71 mã giảm. Như vậy là sự phân hóa diễn ra trên diện rộng ở tất cả các nhóm cổ phiếu. Trong 10 mã có vốn hóa lớn nhất đã có STB tăng nhẹ 300đ lên 35.300đ, VNM tăng 3.000đ lên 98.000đ và SSI tăng 500đ lên 65.000đ. Có 3 mã đứng giá là PVD, HPG và HAG. Các trụ cột khác đi xuống như VCB, BVH và PVF nhưng mức giảm không nhiều. Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng phân hóa khi SJS tăng trần 5.000đ trong khi VIC giảm sàn còn VPL, ITA cùng đi xuống và NTL đứng giá. Hai mã SAM và REE phiên này cùng giảm. Cuối phiên 1 số mã nhỏ tăng trần dư mua khá lớn như DCC, DRC, HLA, LGC, PET, TCM...
STB hôm nay tăng lượng khớp lệnh với 6,4 triệu cổ phiếu, SAM 1,45 triệu, SSI 1,3 triệu,VF1 1,08 triệu, LGC 1,14 triệu. Các mã còn lại đều khớp dưới 1 triệu.