Mở cửa phiên sáng nay, thị trường đã tăng điểm nhẹ trong đầu phiên giao dịch nhưng sau đó đã nhanh chóng trở lại với đà đi xuống do lực cầu quá yếu, trong khi bên bán cũng không không ra hàng với giá thấp.
Kết thúc phiên, Vn-Index giảm 5,05 điểm (0,99%) cố thủ ở mức 506,53 điểm. Thanh khoản giảm mạnh khi toàn phiên có 45,8 triệu đơn vị được chuyển nhượng tương ứng giá trị 1.823 tỉ đồng.
Tương quan thị trường có 50 mã tăng giá, 27 mã đứng giá và 141 mã giảm giá.
Hầu hết các cổ phiếu chủ chốt đều giảm như FPT, HAG, KBC, PVF… trong đó đáng chú ý nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tạo ấn tượng CTG tăng 300 đồng, VCB tăng 100 đồng còn EIB đứng giá, duy nhất STB giảm 100 đồng, …
Còn nhóm cổ phiếu DQC, MCV, PGC, IMF, VHG, VNI, LAF… lại lội ngược dòng với xu hướng thị trường khi tiếp tục tăng trần nhiều phiên liên tiếp.
Hôm nay là phiên chào sàn của cổ phiếu LHG của CTCP Long Hậu. Chốt phiên LHG tăng trần lên 48.000 đồng với lượng dư mua giá trần hơn 1,26 triệu đơn vị.
Cổ phiếu VHG dẫn đầu về khối lượng giao dịch với 2,6 triệu cổ phiếu, STB 2,24 triệu cổ phiếu và SSI 1,8 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu sau đó là REE, EIB, PGC, SAM...
Tại sàn Hà Nội, HNX Index cũng giảm điểm liên tục và chốt phiên ở mức 166,97 điểm giảm 1,43 điểm (0,85%). Những mã đang tăng giá phần lớn đều là những mã cổ phiếu nhỏ như BHC, BTH, DCS, INN, MKV...
Đáng chú ý, cổ phiếu VSP của CTCP Đầu tư Vận tải Dầu khí Vinashin bị bán tháo nặng nề sau khi công ty nào có báo cáo tài chính năm 2009 lỗ 360 tỷ đồng. Giá VSP đã giảm sàn xuống 24.200 đồng/CP với khối lượng bán lớn từ đầu phiên tuy nhiên cũng ghi nhận sức mua tăng lên mạnh mẽ từ cổ phiếu này và lượng giao dịch cũng tăng vọt với 3,25 triệu cổ phiếu, đứng thứ 2 trên sàn sau KLS với 3,6 triệu cổ phiếu...
Theo nhận định công ty chứng khoán TPHCM (HSC): Về ngắn hạn, thị trường vẫn chưa rõ xu hướng và phản ứng của các nhà đầu tư là khá bất ngờ trong bối cảnh có thông tin về chỉ số CPI.
Với việc các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm, các nhà đầu tư nước ngoài hầu như đã đứng ngoài thị trường do họ phải buộc bán cổ phiếu trong những tuần cuối của tháng 3 để các tổ chức đầu tư chốt năm tài khóa 2009. Điều này có thể phần nào giải thích việc thị trường vẫn chưa có định hướng rõ ràng.
Tuy nhiên, HSC cũng nhận thấy hoạt động giao dịch mang tính chuyên nghiệp và tính kỹ thuật đã tác động làm giá cổ phiếu giảm trong thời gian gần đây. Với lượng đặt mua cao cuối phiên, HSC kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc trong vài ngày tới. HSC vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với thị trường trong ngắn và trung hạn và cho rằng chính sách tiền tệ có lẽ sẽ được nới lỏng hơn một chút trong những tuần tới, giúp cải thiện hơn tính thanh khoản cho thị trường.
Anh Đào