Được biết, hợp đồng đang được thương thảo giữa VFF và AVG có thể có thời hạn lên tới 20 năm. Theo đó, trong mùa giải đầu tiên (V-League 2011) thì VFF sẽ thu về khoản tiền trị giá 500.000 USD từ bản quyền truyền hình.
Sau đó, mức giá để hai bên tiếp tục hợp tác trong các mùa giải tiếp theo sẽ được bàn bạc dựa vào tình hình thực tế sau khi V-League 2011 khép lại. Chính vì thế, số tiền 500.000 USD chắc chắn sẽ chưa phải là con số cuối cùng.
Ở mùa giải 2010, VFF thu được 210.000 USD từ bản quyền truyền hình khi bán cho các đối tác như VTV, VTC và một số đài truyền hình địa phương. Năm 2009, giá trị bản quyền truyền hình của V-League chỉ là 130.000 USD.
Đây có thể là một bước tiến đầy lạc quan đối với bóng đá nước nhà trong tương lai gần. VFF sẽ có thêm nguồn kinh phí để biến V-League trở nên ngày càng hấp dẫn hơn trong khi các CLB hoàn toàn có thể sẽ kiếm được nguồn thu nếu như VFF chia sẻ số tiền thu được từ việc bán bản quyền truyền hình.
TD