Sau khi báo PL&XH phản ánh về những dấu hiệu không bình thường của vụ án, có khả năng lọt người, lọt tội, mới đây VKSND quận Hoàng Mai đã quyết định trả hồ sơ và bản kết luận điều tra vụ án này, yêu cầu Cơ quan CSĐT CA quận điều tra bổ sung làm rõ một số nội dung, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm…
Dấu hiệu bỏ lọt đồng phạm
Trong số báo ra ngày 30-12-2011, báo Pháp luật&Xã hội có bài: "Bị can chém lún sọ não nạn nhân, sau 1 năm vẫn chưa bị xử lý: Bỗng dưng bị... rối loạn tâm thần?". Bài báo phản ánh về những dấu hiệu không bình thường trong quá trình cơ quan chức năng xử lý vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra tối ngày 9-2-2011 tại cửa nhà anh Đặng Xuân Cường tại tổ 7 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai làm anh Cường bị thương tích 34,1% do nhát chém chí mạng của đối tượng Tạ Hữu Luân vào trán anh.
Thời điểm báo phản ánh sự việc, hồ sơ vụ án đã được Cơ quan CSĐT CA quận chuyển sang VKSND quận cùng bản kết luận điều tra đề nghị truy tố đối tượng Luân và nay hồ sơ vụ án đã được VKSND quận trả lại. Như báo Pháp luật & Xã hội phản ánh, quá trình điều tra vụ án này lộ rõ những dấu hiệu không bình thường. Thứ nhất, bị hại trong vụ án hình sự này - anh Đặng Xuân Cường lại bị CA quận Hoàng Mai ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng, mặc dù không hề có biên bản ghi nhận lỗi vi phạm hành chính của anh Cường. Ngay tại quyết định xử phạt hành chính đối với anh Cường thì mục: "Căn cứ biên bản vi phạm hành chính:…" cũng bị bỏ trống. Và, Bản kết luận điều tra về vụ án này cũng cho thấy anh Đặng Xuân Cường không phải là người gây gổ, mà là người bị đánh hội đồng, bị chém trong tình trạng không thể chống trả.
Điều không bình thường tiếp theo là, Cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Hữu Luân về tội "cố ý gây thương tích", còn các đối tượng khác đã tham gia vụ đánh chém người này thì không bị khởi tố. Điều này không phù hợp với Bản kết luận điều tra số 06/KLĐT-ĐTHS ngày 25-11-2011 của CA quận, trong đó nêu: "Lan, Dũng xông vào, dùng chân tay đấm đá, Lan đạp khiến anh Cường ngã ngửa ra sau, lưng tựa vào bậc hè nhà và bánh xe máy. Khi nghe tiếng cãi nhau, Tạ Phước Long, Tạ Hữu Luân và vợ Luân là Lê Thị Tâm chạy ra. Tạ Hữu Luân cầm theo con dao (loại dao chặt xương) dài 35cm, phần lưỡi rộng nhất 7,6cm ở góc sân. Khi ra, thấy Long, Dũng và Lan đang dùng chân tay đấm đá anh Cường, Luân liền dùng dao mang theo chém một nhát vào phía bên trái trán của anh Cường, dẫn đến anh Cường bị vết thương sọ não hở, lún sọ trán trái". Bị hại Đặng Xuân Cường cũng đã có nhiều đơn thư gửi Cơ quan CSĐT trình bày việc mình bị "Long giữ tay phải, Dũng giữ tay trái, ấn vào tường để Luân vung dao chém thẳng vào đầu tôi". Chính đối tượng Tạ Hữu Luân cũng có lời khai tại Cơ quan CSĐT (tại bút lục số 68) thể hiện rằng: Luân chém anh Cường trong khi tay anh Cường bị hai đối tượng khác khống chế.
Nạn nhân Đặng Xuân Cường chuẩn bị phải đi mổ lại tái tạo xương sọ trán.
Ảnh:HĐ
Tâm thần hay không tâm thần?
Kết quả điều tra bổ sung ra sao phải chờ Cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai. Tuy nhiên, ở vụ án này còn một điểm không bình thường cần đề cập là việc bị can Tạ Hữu Luân đột nhiên bị tâm thần. Vụ án xảy ra vào ngày 9-2-2011, Tạ Hữu Luân với hành vi côn đồ vung dao chém thẳng vào đầu gây thương tích nặng cho anh Cường, nhưng phải đến cuối tháng 8-2011, tức là 6 tháng sau, lệnh khởi tố bị can mới được phê chuẩn. Khi Cơ quan CSĐT đề xuất bắt tạm giam, thì VKSND quận Hoàng Mai lại chỉ cho áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tạ Hữu Luân. Trường hợp phạm tội này lẽ ra theo quy định tố tụng hình sự thì cần thiết phải bắt tạm giam bị can, nhưng VKSND quận Hoàng Mai lại cho bị can tại ngoại mà không "vịn" được vào lý do chính đáng nào. Được biết, trước đó vào tháng 5-2011, VKSND quận Hoàng Mai đã có công văn yêu cầu CQĐT trưng cầu giám định tâm thần đối với Tạ Hữu Luân.
Tại bản giám định pháp y tâm thần số 48 của Trung tâm giám định pháp y tâm thần Hà Nội kết luận: "Tạ Hữu Luân bị bệnh: Chậm phát triển tâm thần, theo bảng phân loại quốc tế lần thứ 10 về các rối loạn tâm thần và hành vi được ghi mã F78. Do bệnh lý, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị can bị hạn chế một phần". Thực tế, việc áp dụng bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 vào giám định tâm thần là không đúng, bởi đây là văn bản của quốc tế, cần phải được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam phê chuẩn để áp dụng tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tố tụng hình sự bắt buộc phải được nhà nước ta công nhận thì mới được áp dụng. Thực tế, nếu đúng là bị can Tạ Hữu Luân bị tâm thần thì theo quy định của pháp luật, mà cụ thể nhất là Nghị định 64/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh thì các cơ quan tiến hành tố tụng quận Hoàng Mai phải đưa bị can đi điều trị tại bệnh viện tâm thần, không được để ngoài xã hội…
Đó là những sự bất thường trong vụ án này cần được các cơ quan tiến hành tố tụng quận Hoàng Mai xem xét một cách nghiêm túc, đồng thời cũng cần có sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp trên. Báo PL&XH sẽ tiếp tục theo dõi phản ánh về những vấn đề liên quan đến vụ án này.
| Hành vi của những kẻ đã "giữ tay" và đánh "hội đồng" anh Cường đã không được làm rõ. Đến nay, vẫn chỉ có một mình Luân bị khởi tố bị can. VKSND quận Hoàng Mai đã quyết định trả lại hồ sơ yêu cầu CA quận điều tra bổ sung để đảm bảo không lọt người, lọt tội là quyết định xử lý phù hợp, thận trọng. |
Hải Đăng
[ Quay lại ]




Gửi cho bạn bè In tin này
Tin mới cập nhật
Vụ án người phụ nữ tử vong sau khi bị xâm hại: Tâm sự của người vợ (05/02) “Kỳ án” tại nhà nữ tiếp viên hàng không (05/02) Làm rõ vụ vu khống lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội (05/02) Những kẻ gây tội ác vì phim “đen” (05/02)
Các bài khác
Côn đồ “quậy” trường học, gần 100 học sinh không dám tới lớp (04/02) Cần làm rõ trách nhiệm những người liên quan (04/02) Có một cách hiểu... (04/02) Cán bộ bưu điện biển thủ hơn 3 tỷ đồng (04/02) Kinh hoàng đòn ghen:Cắt tóc, chà quả ngứa khắp người tình địch (04/02) Lái ô tô dùng súng truy sát người trên cầu vượt (04/02) Cơ quan CSĐT cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư (04/02) Hoàn tất báo cáo trình tự giao, thu hồi đất trước ngày 15 - 2 (03/02) Vụ án người phụ nữ tử vong sau khi bị xâm hại: Gia đình nghi can nói gì? (03/02) Góc ảnh

Tăng Thanh Hà: Bông hoa xuân xanh mát

Tiêu điểm

Lá thư từ trại tạm giam của Ông Vươn...

Tiên Lãng: Nơi Luật đất đai bị “bóp méo”

Diễn biến mới nhất vụ cưỡng chế tại Hải Phòng

Tử nạn khi đuổi bắt cướp: Đau xót!

Điều ước của kiều nữ "bán hoa"

Xử lý “Dịch vụ ăn chơi đốt tiền” như thế nào mới đủ...?

Lao thẳng xe vào CSGT

Đề nghị cấm xuất cảnh giám đốc bỏ rơi du khách Nga
Trang chủ Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ
CƠ QUAN CỦA SỞ TƯ PHÁP HÀ NỘI
Giấy phép số 37/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT – Bộ TTTT cấp ngày 22/03/2010.
Tổng Biên Tập: Nguyễn Văn Bình
Phó Tổng Biên Tập: Nguyễn Thị Vĩnh
Trụ sở Tòa soạn: Số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 043. 9727972 - Fax: 043. 3546127
Email: info@phapluatxahoi.vn. Website: http://www.phapluatxahoi.vn
® Ghi rõ nguồn "phapluatxahoi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này