V.Hải Phòng và bản hợp đồng đầu năm mới: Phía sau vụ chiêu mộ bạc tỷ

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 4 tháng trước 247 lượt xem 1 tin đăng lại

GiadinhNet - Chưa có bất kỳ phát ngôn nào từ lãnh đạo Vicem Hải Phòng (V.HP), dù HLV Lê Thụy Hải đã chính thức ra mắt ở đội bóng đất Cảng.

V.Hải Phòng và bản hợp đồng đầu năm mới:
Phía sau vụ chiêu mộ bạc tỷ

Sự im lặng ấy càng khiến màn thay tướng này trở nên bí ẩn. Ông Hải "lơ" đã và sẽ nhận được bao nhiêu tiền cho quyết định bị xem là "mạo hiểm" này? Và sâu xa bên trong thương vụ bạc tỷ ấy, còn những tình tiết nào chưa được nhắc tới?

HLV Lê Thụy Hải được chọn với bản hợp đồng kỷ lục.
Ảnh: Minh Hoàng

Thay tướng - chuyện không thể khác

Việc đội bóng đất Cảng mở chiến dịch rầm rộ tìm HLV xứng tầm về nắm đại quyền không phải điều gì quá đỗi bất ngờ. Từ trong quá trình chuẩn bị mùa giải 2012, các nhà chuyên môn đã chỉ ra những sai lầm kinh khủng của đội bóng này. V.HP đầu tư hàng chục tỷ đồng tăng cường lực lượng, nhưng phần lớn các vị trí vẫn thiếu hụt. Mang tham vọng lớn, song kể từ lúc chia tay bộ đôi HLV Vương Tiến Dũng - Nguyễn Văn Thịnh, V.HP thiếu hẳn một người dẫn dắt chuyên môn đủ tâm, đủ tầm. HLV Nguyễn Đình Hưng vẫn ở đó suốt hành trình hướng đến Super League. Song ông thầy gốc Khánh Hòa không được các cầu thủ nể phục về năng lực. Hơn thế, ông Hưng còn chịu nhiều điều tiếng, khi bị xem là tác nhân khiến nhiều "công thần" cũ của CLB bị đẩy đi.

Nỗi bức xúc trên băng ghế chỉ đạo đã trở thành thảm họa khi V.HP bước vào Super League. HLV Nguyễn Đình Hưng lộ rõ sự "non tay" với một loạt trận đấu thất vọng, cả ở Cúp Quốc gia lẫn giải Vô địch quốc gia. V.HP chìm nghỉm giữa cuộc khủng hoảng phong độ. Nhưng sau hậu trường, lãnh đạo CLB đã nhìn thấy điều nguy hại hơn: Mâu thuẫn không thể dung hòa giữa HLV trưởng Đình Hưng và nhiều trụ cột. Thậm chí hơn một lần, thông tin đội trưởng Minh Châu công khai "bật" thầy trong một buổi họp chiến thuật đã rò rỉ trên mặt báo.

Trước tình hình ấy thì quyết định đâm đơn xin từ chức của HLV Nguyễn Đình Hưng, ngay trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, thực chất là điều không thể tránh khỏi. Ông Hưng đã rút lui trong danh dự với niềm tin rằng sự ra đi của ông "sẽ là cách giải thoát tốt cho cả hai phía". Nếu HLV Nguyễn Đình Hưng không đệ đơn xin từ chức thì lãnh đạo V.HP chắc cũng sớm ra quyết định trảm tướng để cứu vãn tình hình. "Con tàu" bóng đá đất Cảng đã chệch quá xa khỏi quỹ đạo và nó cần một "thuyền trưởng" đủ tầm để "lái" mọi thứ trở lại trước khi quá muộn.

HLV Calisto từng là ứng cử viên số một cho vị trí HLV của V.HP.


Ông Hải chỉ là ứng viên “đóng thế”?

Cho đến sau Tết Nguyên đán, với việc HLV Lê Thụy Hải xuất hiện tại sân Lạch Tray và ngay lập tức bắt tay ngay vào công tác huấn luyện, người ta đã biết ông chính là sự lựa chọn chính thức của lãnh đạo CLB V.HP. Xét về tên tuổi và năng lực, ông Hải là nhân tố cho V.HP “chọn mặt gửi vàng”. Nhưng trước khi cùng nhau đặt bút ký vào bản giao kèo gây xôn xao dư luận này, ít người biết ông Hải "lơ" chưa hẳn là ưu tiên số một trong những lựa chọn của lãnh đạo bóng đá Hải Phòng.

Ông Hải có "tài", điều đó đã được khẳng định qua hai chức Vô địch quốc gia liên tiếp cùng B.BD. Có điều, tính cách quá mạnh của vị HLV lão làng này cũng khiến lãnh đạo V.HP bồn chồn. Họ lo ngại nếu ký hợp đồng với HLV Lê Thụy Hải thì V.HP sẽ phải đối mặt cùng những vấn đề phát sinh tiềm tàng giống như SHB.ĐN, B.BD hay bất kỳ đội bóng nào từng được ông dẫn dắt trước đó. Bởi vậy, nguồn tin rò rỉ nơi hậu trường V.HP khẳng định ngoài việc đưa HLV Lê Thụy Hải vào tầm ngắm, lãnh đạo CLB vẫn ưu tiên đặt hai ứng viên Henrique Calisto và Nguyễn Văn Thịnh lên vị trí số một.

Chuyện V.HP liên hệ ông Calisto, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam thì nhiều người đã nghe râm ran từ thời điểm HLV người Bồ bị CLB Muang Thong Utd sa thải. Đội bóng đất Cảng rất "kết" thương vụ này và đã dành nhiều tâm sức để hoàn tất nó. Tuy nhiên, đến những phút cuối cùng, cả hai bên đã không tìm được tiếng nói chung. Khúc mắc được cho nằm ở vấn đề tiền bạc, khi HLV Calisto yêu cầu mức lương tháng cao ngất ngưởng (xấp xỉ 50.000 USD/tháng), chưa kể số tiền lót tay khổng lồ. Tính chi ly cả các khoản "phụ phí" khác bao gồm ăn ở, đi lại theo tiêu chuẩn VIP, vụ chiêu mộ này có thể tiêu tốn của V.HP cả triệu USD mỗi mùa. Sức nặng đồng tiền đã khiến những nhà thương thảo của đội bóng đất Cảng phải chùn bước. Cuối cùng như chúng ta đã biết, HLV Calisto quyết định ký hợp đồng dẫn dắt CLB Pacos Ferreira tại quê nhà.

Trường hợp HLV Nguyễn Văn Thịnh lại đổ bể vì đôi điều cắc cớ khác. Ông thầy xứ Nghệ từng tạo dựng niềm tin lớn lao với những đóng góp chuyên môn cho bóng đá Hải Phòng mấy mùa giải liên tiếp vừa qua. Dẫu vậy, khi được đề cập đến khả năng chèo lái con tàu V.HP một lần nữa, HLV Nguyễn Văn Thịnh ngoài yêu cầu lương bổng không hề thấp so với mặt bằng HLV nội, còn đòi hỏi phải được toàn quyền quyết định vấn đề nhân sự, chuyên môn. Cân nhắc hơn thiệt trước đòi hỏi này, lãnh đạo V.HP cũng đã chủ động rút lui để dồn mọi sức lực cho thương vụ chiêu mộ HLV Lê Thụy Hải.

Kỷ lục của kỷ lục

Năm ngoái, khi nhận lời về dẫn dắt CLB Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải từng khiến làng bóng đá nội xôn xao bởi mức đãi ngộ thuộc vào hàng kỷ lục. Đúng như tuyên bố "tôi là ngôi sao", khoản "lót tay" mà ông Hải được nhận cho bản hợp đồng 2 mùa giải thời điểm đó được ước định lên đến 2 tỷ đồng. Mức lương tháng của ông cũng không dưới 100 triệu đồng, chưa kể hàng loạt khoản phát sinh khác. Chưa đầy một năm sau, cũng lại là ông Hải, với quyết định dấn thân vào "phong ba" đã lại tạo ra một thương vụ lớn.

Ở đội bóng đất Cảng, mức lương của HLV Lê Thụy Hải chắc chắn không dưới con số 100 triệu đồng. Nhưng cái hơn, theo một số thành viên của V.HP tiết lộ, ấy là khoản lót tay bạc tỷ mà ông Hải thực nhận. Chưa kể, lãnh đạo CLB còn hứa thưởng riêng cho vị tân HLV một khoản lớn nếu V.HP giành trên 10 trận thắng trong cả mùa, lọt vào tốp dẫn đầu... Tính chi tiết, nếu giúp đội bóng đất Cảng qua cơn bĩ cực hoặc cao hơn nữa là đáp ứng kỳ vọng, tổng thu nhập của ông Hải hoàn toàn có thể vượt qua ngưỡng 3 - 5 tỷ đồng. Chưa một lãnh đạo nào của V.HP xác nhận con số này, nhưng chính bản thân ông Hải, dù không khẳng định cũng chẳng phủ nhận khoản thu nhập hậu hĩnh của mình. Nó cũng có nghĩa, một kỷ lục mới đã lại được xác lập.

Điều đáng nói ở đây, chính ông Hải là người đã tự phá kỷ lục do chính ông lập ra một năm trước khi còn dẫn dắt CLB Thanh Hóa. Giá trị tài chính cao chưa từng có dành cho một HLV nội hứa hẹn sẽ là áp lực khủng khiếp. Điều ấy sẽ càng khiến cái tên Lê Thụy Hải và V.HP trở thành mục tiêu được quan tâm số một trong thời gian tới đây. Dư luận sẽ cùng chờ xem, HLV họ Lê sẽ chèo chống con tàu Hải Phòng thế nào để vượt qua con sóng dữ đợi chờ.
Bảo Nghi

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang