Uy lực đáng sợ của súng trường mệnh danh “con quái vật” bị lãng quên

Súng trường RAI mô hình 500 có cỡ nòng 12,7 mm, một trong những khẩu súng trường cỡ nòng lớn đầu tiên được thiết kế đặc biệt ứng dụng trong quân sự Hoa Kỳ.

Khi ra đời, M500 đã khẳng định được tên tuổi của mình trong top những khẩu súng trường mạnh nhất thế giới.

RAI M500 hay RAI model 500 (Iver Johnson AMAC-300) là một loại súng bắn tỉa công phá sử dụng loại đạn .50 BMG do Hoa Kỳ sản xuất.

RAI M500 là loại súng bắn phát một sử dụng thoi nạp đạn xoay nên sau mỗi lần bắn phải nạp đạn lại.

Nòng súng được gắn một cách tự do không tiếp xúc với các bộ phận khác của súng ngoại trừ khoang chứa đạn.

Nòng súng có rãnh ngoài để tản nhiệt cũng như bộ phận chống giật tích hợp ở đầu nòng súng.

Báng súng có thể điều chỉnh chiều dài và chiều cao cho phù hợp với xạ thủ. Nó sử dụng hệ thống nhắm là ống nhắm hay các loại ống nhắm quang học, RAI M500 không có điểm ruồi.

Súng được thiết kế với Khối lượng 16,33 kg. Chiều dài 1308 mm. Cỡ nòng 736 mm

Đạn: 12,7×99mm NATO (.50 BMG). Súng có cơ cấu hoạt động: Thoi nạp đạn xoay Sơ tốc 853 m/s. Và cơ cấu nạp: Phát một Ngắm bắn Ống nhắm.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/vu-khi/uy-luc-dang-so-cua-sung-truong-menh-danh-con-quai-vat-bi-lang-quen-371388.bld