> Doanh nghiệp lại xin tăng giá xăng, dầu
Nói như thế tức là giá bán mặt hàng chiến lược này sẽ được điều chỉnh lên nếu thị trường lên và xuống nếu thị trường xuống(?).
Trong khi đó, các doanh nghiệp khác nêu hẳn rằng mình đã nộp giấy xin tăng giá. Cụ thể là Cty xăng dầu Quân đội đề nghị tăng giá xăng A92 thêm 750 đồng, các loại dầu khác 1.000 đồng/lít. Cùng với đó, họ cũng đề nghị thời điểm tăng giá là ngay trong ngày hôm nay, 1/7.
Tất cả lý do xin tăng giá đều được thống nhất là do giá mặt hàng xăng dầu thị trường thế giới tăng cao và các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này lỗ nhiều quá. Theo ông Vương Thái Dũng, trung bình trong 20 ngày qua, giá mặt hàng xăng dầu đều neo ở mức cao. Trong đó mặt hàng xăng thường ở mức 78 USD/thùng, dầu 77,5 USD/thùng. Với mức giá này, xăng lỗ gần 2.000 đồng/lít và dầu lỗ khoảng 1.500 đồng/lít. Chưa kể giá tăng nhưng thuế nhập khẩu vẫn không được giảm.
Về phía cơ quan quản lý nhà nước, một vị lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ cho biết có tính đến các yếu tố khác của nền kinh tế để chấp thuận mức điều chỉnh giá xăng dầu (cả tăng và giảm) phù hợp nhất.
Giá xăng dầu tăng hay không chưa rõ, nhưng giảm thì chắc chắn... không thể. Thế nhưng, ai cũng tỏ ra bức xúc vì từ cơ quan quản lý nhà nước tới doanh nghiệp đều úp úp mở mở, nửa kín nửa hở. Ngay chuyện tính giá xăng dầu cũng thế, chưa bao giờ được công khai. Nhà quản lý thì có đưa ra cách tính thuế để mọi người có thể chủ động giám sát. Song, để có được giá xăng dầu thì còn hàng chục yếu tố tác động trực tiếp khác như phí vận chuyển, kho bãi, hư hao và cả hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nữa... Chính vì chuyện “nửa kín, nửa hở” này mà lần tăng giá xăng hôm 10/6 vừa qua đã có nhiều cơ quan thông tin bị “hố” khi sáng cùng ngày vẫn đăng tin là chưa có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Chiều cùng ngày, giá xăng dầu đồng loạt tăng và hiện nay xăng A92 đang có giá 13.500 đồng, dầu hỏa giá 13.000 đồng, dầu diezel 11.500 đồng và dầu mazut 10.000 đồng mỗi lít.
Hỏi bất kỳ ai cũng không chịu nói, kể cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn doanh nghiệp... Người dân thì đã nhiều lần “sốc” với việc giá tăng đột ngột. Vì sao lại cứ “nửa kín, nửa hở” khiến dư luận nghi ngờ như thế? Ngọc Tước