Uống mật ong khi trẻ bị ho có hại gì không?

(TNTT&GT) Hỏi: Thưa bác sĩ, cháu nhà em rất hay bị ho, sổ mũi, cứ hai ba tuần cháu lại bị một lần. Em cho cháu đi khám, bác sĩ cho uống thuốc kháng sinh nhẹ và thuốc long đờm, về nhà cháu uống thì ho ra nhiều đờm hơn và sau 3 ngày là đỡ hẳn.

Vấn đề em lo ngại là cháu hay bị tái phát, chỉ sau 2 hoặc 3 tuần. Có phải cháu bị lờn thuốc không? Hay tại em mới cho cháu đi nhà trẻ nên cháu dễ bị lây từ bạn như vậy? Làm mật ong hấp quất cho cháu uống vài thìa mỗi ngày (kể cả lúc cháu không ho) có hại gì không ạ? (Lan Ngọc, Vũng Tàu) Đáp: Nếu bé bị ho và sổ mũi, có khi có sốt hoặc không, thường do nhiễm siêu vi đường hô hấp (hay còn gọi là cảm). Đây là bệnh lây qua sự tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp qua hắt hơi, sổ mũi, ho hoặc tiếp xúc gián tiếp qua tay có dính siêu vi hô hấp đó. Mỗi lần bé bị nhiễm cảm như vậy, triệu chứng ho hay sổ mũi thường kéo dài khoảng 2 - 3 tuần thì bớt. Nếu bé tiếp xúc lại với người bệnh khác (có thể là trong nhà trẻ), bé sẽ bị bệnh lại. Kháng sinh không giúp ích gì cho những trường hợp cảm như vậy, mà cơ thể bé sẽ tự tạo sức đề kháng chống lại những siêu vi đó. Những triệu chứng tái phát ho hay sổ mũi bạn mô tả là do bé lây từ nhà trẻ, chứ không phải là do lờn thuốc. Nếu bé trên 1 tuổi, uống mật ong nói chung không có hại gì, nhưng uống mật ong không làm bé bớt bệnh được. BS. Nguyễn Trí Đoàn (Victoria Healthcare)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201007/20100208095039.aspx