Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh ở Sơn La

Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp ở Sơn La có sự thay đổi căn bản, từ lối sản xuất theo kiểu “trọc lỗ, bỏ hạt”, sản xuất tự cấp tự túc chuyển sang sản xuất hàng hóa. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, Sơn La đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh 4.500 ha chè, 5.500 ha mía, 10 nghìn ha cà-phê, 6.200 ha cao-su, 3.200 ha sắn, 18 nghìn ha cây ăn quả, 18 nghìn con bò sữa...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/kinhte/tin-tuc/item/27923702-ung-dung-tien-bo-ky-thuat-hinh-thanh-cac-vung-san-xuat-chuyen-canh-o-son-la.html