GIS được xác lập như một ngành khoa học liên ngành, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó hệ thống thông tin địa lý GIS phục vụ quản lý hành chính nhà nước là một trong những ứng dụng quan trọng. Công nghệ GIS có khả năng truy xuất, cập nhật, xử lý nhanh các dữ liệu không gian và phi không gian, giúp cho việc quản lý cũng như nghiên cứu trong mọi lĩnh vực đạt hiệu quả cao hơn.
Tiền Giang với ngành công nghiệp đang trên đà phát triển, ngày càng có nhiều doanh nghiệp ra đời, số lượng các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch xây dựng ngày càng tăng, dẫn đến việc quản lý dữ liệu ngày càng phức tạp. Từ nhu cầu thực tế trên, Sở Công thương Tiền Giang đã chủ trì thực hiện đề tài “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý ngành công nghiệp tỉnh Tiền Giang” do KS Đặng Thanh Liêm và ThS Nguyễn Xuân Thành đồng chủ nhiệm nhằm xây dựng chương trình quản lý ngành công nghiệp Tiền Giang trên hệ thống thông tin địa lý GIS, giúp cho việc quản lý công nghiệp khoa học hơn, hiện đại, nhanh chóng và chính xác hơn.
Sau 2 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã thu thập thông tin về hiện trạng và nhu cầu ứng dụng GIS tại Sở Công thương nhằm phục vụ cho công tác quản lý ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; đồng thời điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và xác định vị trí tọa độ không gian khoảng 700 đơn vị, bao gồm các khu, cụm, làng nghề, các doanh nghiệp, cơ sở và hợp tác xã thuộc ngành công nghiệp. Từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, được thiết kế theo mô hình Multiuser Geodatabase và được cài đặt trên hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server. Dữ liệu GIS phục vụ cho nghiên cứu gồm: Dữ liệu giao thông, thủy hệ, hành chính, địa vật đặc trưng, các đơn vị thuộc ngành công nghiệp.
Đề tài đạt yêu cầu mục tiêu đề ra, được Hội đồng KH&CN tỉnh nghiệm thu, đánh giá xếp loại A và giao cho Sở Công thương ứng dụng làm cơ sở dữ liệu quy hoạch.
Lê Ngọc
(Sở KH&CN Tiền Giang)