Ukraine đề xuất dự thảo hợp tác quốc phòng với Nga

VIT - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Yezhel và Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga kiêm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nikolai Makarov đã có cuộc thảo luận về hợp tác quân sự Ukraine – Nga trong tương lai.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine, phát biểu tại cuộc hội đàm với ông Makarov hôm 13/7, ông Yezhel cho rằng hai bên nên đặc biệt quan tâm đến 3 vấn đề chính: việc Nga sử dụng Trung tâm Đào tạo Phi công Hải quân Nitka ở Ukrainae và thử nghiệm máy bay vận tải quân sự cất cánh và hạ cánh ngắn An-70 cùng các dự án tàu hộ tống nhỏ. Ông Yezhel đã nhận được thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov để nghị ông này xem xét đề xuất cho thuê Trung tâm Đào tạo Phi công Hải quân Nitka. Ông cho biết Nga cũng đang xem xét khả năng tham gia dự án chế tạo tàu hộ tống nhỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã đề xuất soạn thảo một gói đề xuất phát triển hợp tác song phương toàn diện trong lĩnh vực quốc phòng, được thiết kế theo hình thức thỏa thuận, và trình lên các nhà lãnh đạo hai nước tại các cuộc họp cấp cao tiếp theo để xem xét. Về phần mình, ông Makarov ủng hộ bản đề xuất này và nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Ukraine và Nga trong lĩnh vực quân sự nên được tăng cường hơn nữa. "Chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét đề nghị của các bạn về sự tham gia của chúng tôi trong chương trình tàu hộ tống nhỏ trong khi việc cho thuê khu phức hợp đào tạo NITKA đang là lựa chọn tối ưu nhất và cùng có lợi cho cả hai nước. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác trên tinh thần xây dựng và hiệu quả", ông nói.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.vn/mmuctin/quocte/quanhequocte/la90780/default.html