USS North Carolina: ‘’Sát thủ thầm lặng’ sắp đến Hàn Quốc của Mỹ

Tàu ngầm tấn công USS North Carolina của Mỹ với công nghệ tàng hình tối tân và hỏa lực mạnh mẽ được cho là đang trên đường đến Hàn Quốc.

Tàu ngầm tấn công USS North Carolina là chiếc tàu ngầm thứ 4 trong lớp tàu ngầm năng lượng hạt nhân tấn công thế hệ Virginia mới, được thiết kế phát triển nhằm thay thế lớp tàu ngầm Los Angeles. Việc chế tạo lớp tàu này được công ty General Dynamics Electric Boat và đối tác Newport News Shipbuilding thực hiện từ năm 2000 (đơn giá mỗi chiếc khoảng 2,7 tỷ USD), trong đó USS North Carolina được khởi đóng năm 2004, chính thức biên chế năm 2008.

USS North Carolina có lượng giãn nước 7.800 tấn; dài 114,9m; rộng 10,3m; có khả năng lặn sâu 244m. Con tàu được vận hành bởi thủy thủ đoàn 134 người. Tàu ngầm lớp Virginia được trang bị công nghệ tàng hình thế hệ mới nhất cùng hệ thống vũ khí vô cùng uy lực, biến nó thành một sát thủ cực kỳ đáng sợ trong vùng nước sâu giữa đại dương cũng như vùng duyên hải ven bờ.

Tàu ngầm tấn công USS North Carolina dự kiến sẽ cập cảng Hàn Quốc trong tuần tới. Ảnh Barthworks

Báo Lao Động từng trích dẫn thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy khu vực Thái Bình Dương Mỹ rằng con tàu có thể “thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của tàu ngầm tiềm năng bao gồm tác chiến chống tàu ngầm, chiến tranh hải quân đặc biệt, tình báo, giám sát, trinh sát... ".

Trái tim của tàu là lò phản ứng hạt nhân S9G do General Electric chế tạo, cho phép chạy với tốc độ tối đa 25 hải lý/h (46 km/h) khi nổi hoặc 32 hải lý/h (59 km/h) khi lặn, tầm hoạt động không giới hạn, có thể làm việc liên tục 33 năm mà không cần tái nạp nhiên liệu.

Ảnh mô hình của tàu ngầm tấn công USS North Carolina. Ảnh Kmaw

Tàu được trang bị 12 ống phóng thẳng đứng phóng tên lửa hành trình Tomahawk UGM-109 và tên lửa Harpoon (có khả năng mang theo 16 quả Tomahawk), 4 ống phóng ngư lôi 533mm (phóng ngư lôi Mk-48) với 27 ngăn chứa ngư lôi và tên lửa. Báo An ninh Thủ đô tiết lộ, nó còn được trang bị hệ thống đối phó điện tử dò âm AN/WLY-1 và hệ thống tác chiến điện tử AN/BLQ-10 (ESM), để cung cấp cho quá trình xử lý radar dạng tín hiệu phổ, cảnh báo tự động và đánh giá tình hình.

Tờ Tri Thức Trẻ cho hay, đây cũng là lớp tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Mỹ được thiết kế với khả năng tiếp nhận hoặc triển khai 9 lính đặc nhiệm hải quân SEAL trong khi tàu vẫn đang ở chế độ lặn.

Hiện quân đội Mỹ đang có 12 chiếc tàu ngầm tấn công thuộc lớp Virginia trong biên chế. Ảnh Indiandefence

Hiệu, có 12 tàu ngầm tấn công thuộc lớp Virginia đang phục vụ quân đội Mỹ, đó là các tàu: USS Virginia (SSN-774), USS Texas (SSN-775), USS Hawaii (SSN-776), USS North Carolina (SSN-777), USS New Hampshire (SSN-778), USS New Mexico (SSN-779), USS Missouri (SSN-780), USS California (SSN-781), USS Mississippi (SSN-782) và USS Minnesota (SSN-783), USS North Dakota (SSN-784), USS John Warner (SSN-785). Dự kiến, Hải quân Mỹ sẽ nhận thêm 26 tàu ngầm lớp Virginia khác sau khi chúng được hoàn thành. Những tàu còn lại đang được đóng tại Groton, Connecticut và Trân Châu Cảng, Hawaii.

Quang Minh (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tau-ngam-tan-cong-uss-north-carolina-sap-den-han-quoc-cua-my-d82403.html