"Dải ngân hà" Galatico 2.0 đã ngốn nghét gần 180 triệu bảng của chủ tịch Florentino Perez. Man City cũng chẳng kém khi bạo chi đến hơn 80 triệu bảng cho các thương vụ gần đây hòng tạo ra một "dải ngân hà nhỏ"ở thành Manchester. Điều nguy hại là các thương vụ “bom tấn” của họ đã khiến thị trường chuyển nhượng bị “đóng băng” và làm suy giảm tính cạnh tranh của các giải đấu do chênh lệch về sức mạnh đội hình.
Platini luôn lo ngại về cách mua bán của Real Madrid và Man City (Ảnh: AP).
Theo phát ngôn viên của UEFA, dự luật trên đang được xây dựng dựa trên nguyên tắc kiểm soát thu chi trong mỗi CLB, nhằm đảm bảo tính công bằng trong bóng đá hiện đại.
“Dự luật sẽ áp dụng đối với tất cả các CLB dựa trên thu nhập mà họ kiếm được. Một loạt các chế độ khen thưởng và hình phạt sẽ được thông qua trong các cuộc họp của Ủy Ban kỷ luật trong thời gian tới”.
Theo giới thạo tin, các CLB vi phạm nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với mức án nghiêm khắc: cấm tham dự đấu trường Champions League và Europa League.
“Nguyên tắc chủ yếu của dự luật trên hướng tới sự công bằng và minh bạch hơn trong bóng đá. Trong đó, các CLB sẽ được tưởng thưởng xứng đáng khi tự nuôi sống chính CLB của mình bằng các nguồn thu hợp pháp. Đồng nghĩa, họ sẽ phải cắt giảm ngân sách chi tiêu cho chuyển nhượng”.
“Để có thể tồn tại, ngân sách lương và chuyển nhượng cần được cân đối với lợi nhuận thu được hàng năm. Các CLB phải đầu tư nhiều hơn vào chính sách đào tạo cầu thủ trẻ, và sử dụng chính tài năng trẻ để tăng cường đội bóng”.
Ngoài dự luật trên, chủ tịch Michel Platini cũng đề xuất bản dự thảo thành lập Hội đồng Chiến lược phát triển cầu thủ chuyên nghiệp trong một tương lai không xa.
D.K (theo Goals)
