UBS phác thảo kế hoạch tạo lại lợi nhuận

Xem tin gốc 

Sàn OTC - 33 tháng trước 15 lượt xem 1 tin đăng lại

UBS phac thao ke hoach tao lai loi nhuan

Đưa ra kế hoạch để tạo lại lợi nhuận của ngân hàng UBS, giám đốc điều hành của ngân hàng Thụy Sỹ này đã phát biểu vào hôm thứ 3 vừa qua rằng ông đặt niềm tin vào mức lợi nhuận của hãng vào khoảng 15 tỉ đô la một năm trong vòng 5 năm tới.

Cũng trong bài phát biểu của người đại diện tới những nhà đầu tư hôm thứ 3, ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ này cho hay, họ đang lên kế hoạch cho việc đạt được một khoản lợi nhuận ở mức 15 tỉ frăng Thụy Sỹ (hay 14,9 tỷ đô la) trước khi khấu trừ thuế, và một sự quay vòng của nguồn vốn cổ đông- biện pháp để đạt được lợi nhuận- ở mức 15 % đến 20 % trong vòng 2 năm từ 2012 đến 2014. Ngân hàng hy vọng điều này sẽ bám sát với mô hình kinh doanh của họ qua việc cung cấp những kế hoạch quản lý vững mạnh, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, dịch vụ quản lý tài sản và quan trọng hơn là sẽ tập trung vào “tính minh bạch” của toàn bộ các hoạt động này.

Giám đốc điều hành UBS ông Oswald Grubel cho biết “chúng tôi đang xây dựng lại một UBS mới. Một trong những việc cần thực hiện ngay lúc này là hoàn thành tiêu chuẩn chất lượng cao bên cạnh đó là cách ứng xử minh bạch, chân thành. Ngoài ra, điều làm nên sự khác biệt tại UBS không những chỉ là thái độ phục vụ rõ ràng, đáng tin cậy thể hiện ở các dịch vụ thuận tiện mà UBS đem đến, đó còn là cách thức ngân hàng này được quản lý và điều hành.”

Ông Grubel đã chính thức điều hành UBS vào tháng 2, sau khi ngân hàng này thua lỗ hơn 50 tỉ đô la và phải xin viện trợ từ chính phủ như là một kết quả tất yếu sau khi họ đã để lộ những tài sản cầm cố liên quan tới các khoản cho vay thế chấp. Ông Grubel hiện đang nỗ lực hết mình nhằm vực lại niềm tin nơi những nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên của UBS. Sau một cuộc tranh chấp kiện tụng với phía Mỹ khi mà UBS đã nhắm mắt làm ngơ cho những khách hàng giàu có tại Mỹ trốn thuế và hình phạt dành cho việc làm trái quy tắc này là đã làm giảm uy tín của UBS cũng như góp phần gây dò rỉ nguồn quỹ từ khâu quản lý kinh doanh vô cùng vững mạnh của ngân hàng này.

Ngoài ra,ông Grubel đã giảm mức chi phí bằng cách cắt giảm nhân công và hoãn các thương vụ làm ăn, thay vào đó là tập trung vào những dịch vụ cốt lõi của ngân hàng. Thứ 3 vừa qua, trong bài phát biểu của mình, ông cho hay UBS sẽ tiếp tục các hoạt động cho vay để mở rộng thu nhập cố định, dự trữ hàng hóa và giao dịch tiền tệ. Ngân hàng đang trông chờ vào một mốc doanh thu đạt 20 tỉ frăng và lợi nhuận trước khi khấu trừ thuế là 6 tỷ frăng trong vòng 3 đến 5 năm tới.

Phần nhiều sự phục hồi của UBS phụ thuộc vào liệu những thương vụ đầu tư ngân hàng của họ có thể đạt được mục tiêu đã đề ra hay không. Điều chủ yếu là những thương vụ đầu tư ngân hàng, quá trình tích lũy tài sản gắn liền với thị trường cho vay thế chấp đã góp phần làm nên những khó khăn của ngân hàng này. UBS hiện đã có 4 quý liên tiếp chịu thua lỗ, trong khi những đối thủ của họ như Credit Suisse và Deutsche Bank vừa mới công bố bản báo cáo lợi nhuận hàng quý khi mà việc kinh doanh nợ đọng được phục hồi.

Trong năm nay, cổ phiếu của UBS hiện tăng lên ở mức 18%, so sánh với mức 102% thu được của Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sỹ, và 87% so với Deutsche Bank.

Xuất phát từ sự thất thoát nguồn tiền gửi của khách hàng tại chi nhánh lớn mạnh ở Mỹ, tháng trước UBS đã mời ông Robert J.McCann từ Merrill Lynch về tham gia điều hành hoạt động tại ngân hàng. Thứ 3 vừa qua, ông McCann cũng đã lên kế hoạch cho việc cập nhật thông tin tới những nhà đầu tư trong các hoạt động kinh doanh.

Ngay cả khi UBS đã trình bày chi tiết mục tiêu lợi nhuận cho mỗi chi nhánh , ông Grubel vẫn yêu cầu sự kiên nhẫn trong việc thực thi điều đó. Ông nói:“Quá trình biến đổi mà chúng ta đang tiến hành là một hoạt động căn bản và nó không thể diễn ra một sớm một chiều. Tôi đã xác định rõ được điều này, tuy nhiên chúng ta đã xây dựng một kế hoạch thu lại lợi nhuận vững chắc, bên cạnh đó là không chỉ tập trung vào những dự tính ngắn hạn.”

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Danh từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Động từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang