Tại văn bản này, UBND tỉnh Bình Phước khẳng định Nông lâm trường (NLT) Nghĩa Trung thuộc Công ty TNHH một thành viên (MTV) Cao su Sông Bé đã báo cáo sai sự thật về diện tích rừng trồng của hộ ông Văn và ông Hướng. Diện tích này đã thành rừng nhưng bị NLT “phù phép” thành rừng nghèo kiệt. Sau khi báo cáo sai sự thật, NLT Nghĩa Trung lấy cớ này để thanh lý rừng, bán số rừng trồng của hai hộ trên, để lấy đất giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh trồng cao su.
UBND tỉnh Bình Phước cũng nhận thiếu sót do đã dựa trên báo cáo sai sự thật của NLT Nghĩa Trung và Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước để từ đó phê duyệt phương án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su, trong đó có phần diện tích đã giao cho ông Văn và ông Hướng.
Tại văn bản, UBND tỉnh Bình Phước cũng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé phải lập hồ sơ giao khoán rừng trồng cho hai hộ trên, đồng thời phải tổ chức kiểm điểm, xử lý cán bộ sai phạm.
Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin trong bài “Giám đốc nông trường nổ súng dọa dân”, vào chiều 13-6-2011, ông Lê Xuân Năm, Giám đốc Nông trường Thống Nhất (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh), cùng nhân viên của mình vào khu đất đã giao khoán cho ông Văn và ông Hướng để tự ý cưa hạ nhiều cây rừng. Ngay lúc đó, giữa người dân xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình và nhóm của ông Năm xảy ra cãi vã. Ông Năm cùng nhân viên của mình nổ súng nhưng may mắn không ai bị trúng đạn. Sau đó người dân đã bao vây và tước súng trên tay ông Năm. Đến ngày 15-6-2011, ông Năm chủ động nhờ UBND xã Nghĩa Bình mời người dân địa phương đến để xin lỗi và cho rằng vì không biết diện tích rừng nói trên chưa thanh lý hợp đồng nên cưa nhầm. Ngay sau khi báo phản ánh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh Bình Phước làm rõ sự việc.
N.ĐỨC