U60 đập người tình đến chết vì … ghen

(GDVN) - Nghi người tình của mình có quan hệ “ngoài luồng”, Hiếu dùng gậy đập chết người phụ nữ.

Ngày 12-6, Công an tỉnh Đắk Nông bắt khẩn cấp Huỳnh Văn Hiếu (59 tuổi, ngụ ấp Láng Hầm, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin của cơ quan điều tra, Hiếu và bà Võ Thị Q. (50 tuổi, ngụ huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) có tình cảm với nhau. Tuy nhiên gần đây, Hiếu nghi ngờ người tình có người đàn ông khác nên thường xuyên mâu thuẫn với nhau.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an

Tối này 11-6, Hiếu đến nhà bà Q. chơi và giữa hai người lại xảy ra to tiếng. Bực tức, Hiếu lấy một khúc gỗ đánh nhiều nhát vào người bà Q. khiến nạn nhân gục xuống.

Thấy vậy, một số người dân trong xóm chạy đến can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên bà Q. đã tử vong do vết thương quá nặng. Đến sáng ngày 12-6, Hiếu bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/phap-luat/u60-dap-nguoi-tinh-den-chet-vi-ghen/178239.gd