Tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi ở Việt Nam giảm nhanh

NDĐT - Tại Hội thảo phổ biến Kế hoạch hành động vì sự sống còn trẻ em giai đoạn 2009- 2015 tổ chức ngày 7- 10, Bộ Y tế cho biết tỷ lệ tử vong trẻ dưới một tuổi và dưới năm tuổi ở nước ta đã giảm tương ứng từ 35%o và 45%o năm 2001 xuống còn 16%o và 26%o.

Thứ trưởng Y tế Trần Chí Liêm cho biết, với những thành tựu về giảm tỷ lệ bệnh, suy dinh dưỡng và tử vong trẻ, Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong những nước đang trên đường hướng tới Mục tiêu Thiên niên kỷ. So với thập kỷ trước, tỷ lệ này đã giảm xuống còn một nửa và ở mức tương đương với các nước trong khu vực có thu nhập bình quân cao gấp ba, bốn lần. Bên cạnh đó, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cũng giảm từ 31,9% năm 2001 xuống 19,9% năm 2008. Tỷ lệ giảm suy dinh dưỡng trẻ em đều ở cả những khu vực có nhiều khó khăn, như Tây Bắc, Tây Nguyên, là những nơi có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất. Giảm tỷ lệ lây nhiễm có thể phòng ngừa được bằng tiêm chủng cũng có đóng góp một phần quan trọng cho việc giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong trẻ em ở nước ta. Hơn 90% số trẻ em dưới một tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin cơ bản phòng bệnh. Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới công nhận là nước thanh toán được bại liệt và loại trừ uốn ván sơ sinh. Bên cạnh đó, các vắc- xin mới như: viêm não Nhật Bản, tả, thương hàn tiếp tục được nghiên cứu và triển khai ở những vùng có nguy cơ cao. Trong khi đó, bà Claudia S. Morrssey, Giám đốc kỹ thuật chương trình chăm sóc trẻ sơ sinh toàn cầu- Tổ chức cứu chợ trẻ em (Save the children) đánh giá: Việt nam hoàn toàn có thể giảm hơn nữa tỷ lệ tử vong sơ sinh thông qua các can thiệp dựa vào cộng đồng và gia đình, không đòi hỏi phải đầu tư nhiều kinh phí cũng như có thể hoàn toàn dựa vào hệ thống y tế hiện có. Tuy nhiên hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em ở nước ta đang phải đương dầu với nhiều thách thức. Trước hết là sự khác biệt về tình trạng sức khỏe trẻ em giữa các vùng kinh tế- xã hội khác nhau; tỷ lệ tử vong, suy dinh dưỡng vẫn còn cao ở vùng núi, ở các gia đình nghèo; gánh nặng bệnh tật, tử vong sơ sinh là vấn đề quan trọng cần giải quyết… Nhiều bà mẹ và trẻ sơ sinh chưa được chăm sóc tốt, do vậy tỷ lệ tử vong sơ sinh (trong 28 ngày đầu) chiếm tới 70% số tử vong trẻ dưới một tuổi và hơn 50% số trẻ tử vong dưới năm tuổi. Trung Hiếu

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=158608&sub=62&top=39