Tỷ lệ tử vong do cúm gia cầm trên 58%

Xem tin gốc 

SGTT - 28 tháng trước 19 lượt xem

Ty le tu vong do cum gia cam tren 58%

SGTT - Đến nay cả nước có năm ca nhiễm virút A/H5N1 kể từ khi cúm gia cầm quay lại. Trong số đó có hai ca tử vong, mới nhất là bé gái N.T.K.M (ba tuổi, ngụ ở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) tử vong vào ngày 17.3. Hiện sáu tỉnh sau đây có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày là: Nghệ An, Khánh Hòa, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bến Tre và Quảng Ninh.

• Bình Dương: kiểm soát chặt khu vực có bệnh nhân tử vong do nhiễm cúm A/H5N1

Cúm gia cầm đang quay lại nhưng gà vịt vẫn được bày bán vô tư. Ảnh chụp ngày 18.3 trên liên tỉnh lộ 5 đoạn qua huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: L.H. Thái

Viện Pasteur TP.HCM cho biết, phần lớn các ca nhiễm cúm A/H5N1 đều tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh và nhập viện với tình trạng bệnh khá nặng. Tỷ lệ tử vong do virút cúm A/H5N1 cao trên 58%. Một số chuyên gia của ngành y tế lo ngại rằng hiện nay cúm A/H1N1 vẫn còn, cúm A/H5N1 tái bùng phát trở lại, nếu diễn ra sự kết hợp giữa hai chủng virút H5N1 và H1N1, một bên làm lây lan nhanh, một bên gây tử vong nhanh, thì hậu quả khó lường. Tuy nhiên, theo BS Phan Văn Nghiệm, trưởng phòng nghiệp vụ y của sở Y tế TP.HCM, thì chưa có cơ sở nào chứng minh có sự kết hợp giữa hai chủng virút này, tuy nhiên không thể lơ là trong phòng dịch. BS Nghiệm cho biết cúm thường, cúm A/H1N1, cúm A/H5N1 có cơ chế lây lan gần như nhau, mức độ lây nhiễm tùy theo khả năng tiếp cận của người bệnh. Hai loại cúm này đều được đưa vào danh sách 26 dịch bệnh nguy hiểm của bộ Y tế, phải theo dõi thường xuyên.

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các trung tâm y tế dự phòng, các bệnh viện và ủy ban nhân dân 24 quận huyện có kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị vật tư, chuẩn bị sẵn cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố; tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm virút cúm A/H5N1 trên người… Sở Y tế thành phố khuyến cáo: người dân khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị. Khi phát hiện gia cầm bệnh, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng, mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Người dân nên ăn chín, uống sôi, không ăn gia cầm sống chưa kiểm dịch. Các bệnh nhân được điều trị cúm A/H5N1 hoàn toàn miễn phí. Hiện nay, tại TP.HCM, các phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn xét nghiệm loại virút này là Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới và viện Pasteur. UBND thành phố cũng chỉ đạo sở Y tế, chi cục Thú y, UBND 24 quận huyện tăng cường kiểm tra việc kinh doanh gia cầm sống ở các chợ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn. Trong khi đó, ghi nhận thực tế của chi cục Thú y thành phố, hiện tình trạng kinh doanh gia cầm sống, không kiểm dịch vẫn còn rất nhiều.

• Theo BS Từ Tấn Thứ, trưởng phòng nghiệp vụ sở Y tế Bình Dương, ngay sau khi cháu N.T.K.M, ba tuổi (ở khu nhà trọ công nhân ấp Bình Đức II, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương) tử vong tại bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) vào ngày 17.3 do nhiễm cúm A/H5N1, sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với viện Pasteur TP.HCM tổ chức các biện pháp phòng chống lây lan trong cộng đồng. Theo đó, chi cục Thú y, trung tâm Y tế dự phòng và trung tâm Y tế huyện Thuận An đã thực hiện thanh trùng, khử khuẩn ở khu vực bệnh nhân lưu trú; lấy 14 mẫu ở gia cầm và chín mẫu đối với những người đã tiếp xúc trực tiếp với người bệnh để xét nghiệm. Theo cơ quan chức năng, gần nơi gia đình bệnh nhân ở có một cơ sở giết gia cầm. Cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động và buộc tiêu hủy toàn bộ số gia cầm. Mẫu gia cầm của cơ sở này đã được xét nghiệm.

Được biết trước khi bị bệnh, cháu N.T.K.M có theo cha mẹ là công nhân về quê ở miền Tây sau đó quay lại Bình Dương. Ngày 7.3 cháu bị ho và sốt, được gia đình chữa trị ở phòng khám tư nhưng không đỡ và phải đưa nhập viện bệnh viện Nhi Đồng 2 vào ngày 10.3 với triệu chứng sốt cao, thỉnh thoảng ho. Qua xét nghiệm của bệnh viện và viện Pasteur cho kết quả dương tính với cúm A/H5N1. Mặc dù các bác sĩ đã điều trị theo đúng phác đồ nhưng tình trạng bệnh nhi vẫn diễn biến xấu, viêm phổi nặng, suy hô hấp, suy đa cơ quan và tử vong.

Hoàng Nhung – P.V

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang