Tỷ lệ thất nghiệp Tây Ban Nha lên sát 23%

Xem tin gốc 

DVT.vn - 4 tháng trước 16 lượt xem

(DVT.vn) - Tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha lên tới 22,9% trong quý 4/2011, mức cao nhất 15 năm khiến triển vọng kinh tế của quốc gia này thêm nặng nề.

Tỷ lệ thất nghiệp cao khiến gánh nặng kinh tế Tây Ban Nha thêm nặng nề.

(DVT.vn) - Tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha lên tới 22,9% trong quý 4/2011, mức cao nhất 15 năm khiến triển vọng kinh tế của quốc gia này thêm nặng nề.
Cơ quan thống kê quốc gia Tây Ban Nha vừa công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia này đã vọt lên mức cao nhất 15 năm khi lên tới 22,9% trong quý 4/2011 từ 21,5% của quý trước đó.

Tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha hiện cao gấp hơn 2 lần so với tỷ lệ thất nghiệp trung bình của 17 nước trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Còn theo số liệu từ Văn phòng thống kê Liên minh châu Âu, gần một nửa thanh niên dưới 25 tuổi tại Tây Ban Nha không có việc làm và quốc gia này chiếm tới 1/3 số người thất nghiệp của toàn khu vực Eurozone.

Chính quyền Đảng Dân chủ, đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 20/11/2011 bằng các cam kết cải thiện thị trường việc làm, cho biết sẽ đưa ra các kế hoạch cải tổ quy tắc lao động và tiền lương trong vòng 2 tuần tới.

Cam kết này được kì vọng sẽ góp phần cải thiện thị trường lao động khi tập trung cải cách vào các công ty tuyển dụng nhưng “tỷ lệ thất nghiệp có thể lên tới 24% khi kết thúc năm 2012”, ông Estefania Ponte, kinh tế trưởng tại Cortal Consors ở thủ đô Madrid cho biết.

Cũng theo báo cáo của Văn phòng thống kê Tây Ban Nha, số lượng hộ gia đình mà toàn bộ các thành viên đều thất nghiệp đã tăng lên 1,58 triệu gia đình còn tỷ lệ thất nghiệp trong số những người nhập cư là 34,8%.

Tuy nhiên, trên thực tế thì một số lượng không nhỏ những người có tên trong danh sách thất nghiệp vẫn đang làm việc trong các lĩnh vực có thu nhập khả quan của “nền kinh tế ngầm”. “Nền kinh tế ngầm” của Tây Ban Nha chiếm khoảng 19% tổng sản phẩm trong nước (GDP) so với 25% ở Hy Lạp và 22% của Italia, theo giáo sư kinh tế Friedrich Schneider của Đại học Linz tại Áo.

Báo cáo trước đó của Đại học kinh doanh ESADE cho thấy gần 200.000 doanh nghiệp tại quốc gia này đã phá sản trong vòng 3 năm qua, kể từ khủng hoảng kinh tế năm 2008. Trong đó, số lượng các công ty trong lĩnh vực xây dựng bị phá sản chiếm tới 36,8%, bất động sản là 23% và lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ là 15%.

Với những số liệu trên, đây được coi là giai đoạn tồi tệ nhất của nền kinh tế Tây Ban Nha kể từ cuộc Đại suy thoái năm 1930.

Theo ước tính của Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha, GDP quốc gia này có thể giảm phát 0,3% trong quý 4/2011 và giảm 1,5% trong năm 2012 khiến tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng lên 23,4% trong năm nay. Dự báo này được đưa ra trên cơ sở Chính phủ đạt mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống 4,4% GDP từ mức 8,8% GDP của năm 2011.

Đức Minh
Theo Bloomberg

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang