>> Vén màn bí mật về từ trường Sao Hỏa
>> Sao Hỏa và sao Kim 'tấn công' Trái Đất?
>> Google Earth 'xâm lược' đại dương và sao Hỏa
>> Cực quang trên sao Hỏa đẹp hơn Trái đất
Sau khi nghiên cứu dữ liệu mà tàu thăm dò Phoenix gửi về, các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện nhiều đám mây trắng và hạt tinh thể nước trên sao Hỏa.
Dữ liệu từ tàu Phoenix cũng cho biết, ban ngày, không có các đám mây trên khí quyển sao Hỏa ngoài bụi cát. Tuy nhiên, từ nửa đêm khi nhiệt độ xuống dưới không, các đám mây chứa tinh thể băng được hình thành gần sát bề mặt và rơi xuống.
Khi nhiệt độ xuống dưới không, các đám mây chứa tinh thể băng được hình thành gần sát bề mặt và rơi xuống sao Hỏa.
Giáo sư Jim Whiteway, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi tìm thấy nhiều đám mây chứa băng và mưa tuyết giống trái đất một cách đáng ngạc nhiên. Thậm chí, còn nhiều hơn so với dự kiến”. Theo giáo sư Whiteway, việc này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu nhiều hơn về chu trình tuần hoàn nước trên hành tinh Đỏ.
Tàu thăm dò Phoenix, sử dụng thiết bị tìm kiếm (LIDAR) do Canada chế tạo, năm 2008 đã hoạt động hơn 5 tháng tại cực Bắc sao Hỏa. Phonenix phát hiện ra dấu hiệu của nước trên sao Hỏa từ tháng 9/2008 trước khi kết thúc sứ mệnh vào tháng 11/2008.
Các tin liên quan:
>> Tham quan 'làng vũ trụ' của Nga
>> 50 năm NASA qua ảnh
>> Các vụ 'ném tiền qua cửa sổ' của NASA
>> Kết thúc lãng mạn cho tàu thám hiểm sao hỏa Phoenix
>> Tàu Phoenix 'hết pin'
>> Robot 'quả bóng' thám hiểm sao Hỏa