Tuyên truyền Luật giao thông bằng hình ảnh

(HNMO)- Tại Bến xe Gia Lâm, ngay tại vị trí dễ nhìn nhất được bố trí đặt 3 tấm panô với hàng trăm hình ảnh phản ánh các lỗi vi phạm, mức xử phạt và cả hậu quả thương tâm. Không chỉ có các hàng khách mà ngay cả các lái xe cũng ghé lại xem để tự răn mình không uống rượu bia khi tham gia giao thông

Nằm trong Kế hoạch thực hiện Tháng An toàn giao thông, Phòng CSGT CATP đã kết hợp chặt chẽ với các bến xe trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông bằng hình ảnh. Tại Bến xe Gia Lâm, ngay tại khu vực trước cửa ra vào bến, Phòng CSGT đã phối hợp với BQL Bến xe lắp đặt 3 tấm panô với hàng trăm hình ảnh phản ánh các lỗi vi phạm, mức xử phạt và cả hậu quả thương tâm. Hầu hết những hành khách trước khi vào trong bến xe mua vé đều ghé lại xem. Hầu hết mọi người đã bị những tấm ảnh trên tác động trực tiếp khi tự răn mình cần tuân thủ triệt để Luật giao thông chính là tự bảo vệ cho sự an toàn của bản thân khi điều khiển phương tiện. Nhiều lái xe buýt, lái xe khách đường dài cũng bị những tấm ảnh thu hút. Một lái xe chạy tuyến Hà Nội - Hải Dương tâm sự, sau khi nhìn những hình ảnh thương tâm trên, anh sẽ không dám uống bia rượu nữa khi ngồi sau tay lái. Ông Nguyễn Như Trúc-Giám đốc Bến xe Gia Lâm cho biết việc khẳng định việc lắp đặt những tấm pan0 trên đã phát huy hiệu quả. Với tổng cộng khoảng 700 lượt xe xuất bến/ngày, số lượng hành khách ra vào bến xe là rất lớn. Thực hiện chủ đề của Tháng an toàn giao thông năm nay về phòng ngừa TNGT liên quan đến rượu bia, BQL Bến xe cũng đã đẩy mạnh việc tuyên truyền bằng tờ rơi, loa phóng thanh...trực tiếp ở trong bến xe. Trung tá Trần Anh Dũng-Đội phó Đội CSGT số 5 cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, ngoài những công cụ hỗ trợ phòng ngừa các trường hợp chống đối, đơn vị còn treo 2 băng rôn ở thành xe ô tô chở phương tiện vi phạm với những khẩu hiệu như “Đã lái xe là không uống rượu bia...” để cho người dân biết và thực hiện. Tại khắp các bến xe, đông đảo người dân tập trung xem các hình ảnh Trao đổi với HNMO, Trung tá Phạm Văn Hậu-Phó trưởng Phòng CSGT cho biết, ngoài 2 bến xe Gia Lâm và Mỹ Đình, hiện nay, tất cả các bến xe, nhà ga trên địa bàn Hà Nội đều được xây dựng lắp đặt pano tuyên truyền. Ngoài ra, ở cả những trường học, bệnh viện và cơ sở tiếp dân của công an 29 quận, huyện cũng như địa điểm CSGT xử lý vi phạm, CSGT cũng chọn lọc những hình ảnh tuyên truyền sao cho phù hợp.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/xa-hoi/522995/tuyen-truyen-luat-giao-thong-bang-hinh-anh.htm/