Tuyển sinh ĐH, CĐ: Trượt vì những sơ suất không đáng có

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 28 tháng trước 214 lượt xem 1 tin đăng lại

Tuyen sinh DH, CD: Truot vi nhung so suat khong dang co

Thực tế tuyển sinh những năm qua cho thấy, nhiều trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển, song vẫn không được gọi nhập học vì những sơ suất không đáng có do trước đó không tìm hiều kỹ điều kiện dự thi.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, thí sinh nên tìm hiểu kỹ những điều kiện tuyển sinh riêng của một số trường như: các trường nhóm Giao thông yêu cầu khắt khe về thị lực, thính lực; các trường nhóm ngành Thể dục thể thao đều có yêu cầu tối thiểu về chiều cao, cân nặng; các trường và ngành Sư phạm không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp, bị dị tật…

Xem kỹ điều kiện dự thi

Trong khi Học viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội đặt điều kiện thí sinh muốn dự thi phải là đảng viên hoặc đoàn viên và không bị dị dạng, nói ngọng, nói lắp, líu lưỡi…, thì ĐH Dược Hà Nội chỉ tuyển khối A (thay vì khối B như các trường y dược khác) và không tuyển thí sinh dị tật, khuyết tật chân tay. Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam lại chỉ tuyển ngành Bác sĩ Y học cổ truyền (4 năm) đối với thí sinh đã có bằng y sĩ y học cổ truyền.

Thi vào ĐH Giao thông vận tải TP HCM, ĐH Hàng hải Hải Phòng ngành Điều khiển tàu biển hoặc Khai thác máy tàu thủy cả hệ ĐH, CĐ thí sinh phải có tổng thị lực hai mắt đạt 18/10 trở lên, không mắc các bệnh khúc xạ, phải nghe rõ khi nói thường cách 5m và nói thầm cách 0,5m.

Trường cũng quy định các ngành này chỉ tuyển nam, cân nặng từ 45kg trở lên. Thí sinh thi vào ngành Điều khiển tàu biển phải có chiều cao từ 1,62m trở lên; vào ngành Khai thác máy tàu thủy phải có chiều cao từ 1,58m trở lên.

Tại các trường: ĐH Kiến trúc Hà Nội, Viện ĐH Mở Hà Nội, ĐH Kiến trúc TP HCM…, ngoài yêu cầu thí sinh thi khối V, H phải có điểm thi môn năng khiếu đạt từ 5 điểm trở lên mới được xét tuyển, thí sinh thuộc diện tuyển thẳng cũng phải thi các môn năng khiếu, điểm thi phải đạt theo quy định trên mới trúng tuyển.

Các ĐH có đào tạo ngành Sư phạm, Thể dục thể thao đều không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp; có thể hình cân đối, nam cao 1,65m nặng 45kg và nữ cao 1,55m nặng 40kg trở lên (đối với ngành Thể dục thể thao).

ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cũng cho biết, trừ hai ngành Công nghệ điện ảnh truyền hình và Công nghệ kỹ thuật điện tử thi tuyển khối A theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, tất cả các ngành còn lại của khối S đều phải qua sơ tuyểnt. Riêng nhóm ngành múa thí sinh phải tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng múa.

Còn ở ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM ngành Diễn viên kịch - điện ảnh, thí sinh phải trải qua vòng sơ tuyển năng khiếu gồm hát, đọc thơ và trình diễn một tiểu phẩm tự chọn không quá 6 phút. Vượt qua vòng sơ tuyển, thí sinh mới được dự thi môn văn và phân tích phim. Ngành Diễn viên kịch - điện ảnh và Diễn viên cải lương chỉ tuyển thí sinh từ 17-23 tuổi.

Nới rộng vùng tuyển sinh

Năm 2010, một loạt ĐH nới rộng tuyển sinh trong cả nước, thay vì chỉ tuyển theo từng khu vực hoặc chỉ tuyển cho thí sinh trong tỉnh. Cụ thể là ĐH Thái Nguyên (cho cả 9 trường và khoa thành viên), ĐH Điều dưỡng Nam Định, ĐH Hồng Đức, ĐH Phú Yên, ĐH Sài Gòn, CĐ Sơn La, CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, CĐ Y tế Quảng Ninh…

Riêng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP HCM, đối tượng KT3 cũng không được dự thi. Ngoài ra, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội mặc dù tuyển thí sinh trong cả nước nhưng từ năm 2010 quy định những thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh từ Hà Nam trở vào phía Nam tuyển cho cơ sở Nam Định, thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh phía Bắc tuyển cho cơ sở Hà Nội.

Cũng trong năm nay, hàng loạt ĐH, CĐ mới ra đời sẽ tuyển sinh. Khu vực phía Bắc có Học viện Chính sách và phát triển, ĐH Công nghệ Đông Á, CĐ Công nghệ và kinh tế Hà Nội... Khu vực phía Nam có Khoa Y (ĐH Quốc gia TP HCM), Khoa Luật (ĐH Huế), ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM (chỉ tuyển hệ CĐ)…

Anh Dũng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang