Tuyển sinh 2012: Dè dặt nâng chỉ tiêu

Xem tin gốc 

KTĐT - 4 tháng trước 52 lượt xem

Tuyen sinh 2012: De dat nang chi tieu

KTĐT - Dù 14/2, câu trả lời chính thức cho những thay đổi trong kỳ tuyển sinh 2012 mới "ngã ngũ" trong Hội nghị Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ, nhưng thời điểm này, nhiều trường đã công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm nay. Và không ít vấn đề đang "ẩn" dưới những con số dự kiến kia…

Dè dặt tăng

Trong khi chờ Bộ GD&ĐT quyết định những thay đổi chung, các trường ĐH, CĐ đã bắt đầu công bố thông tin tuyển sinh mới. Có thể thấy, đây là năm đầu tiên Bộ không khống chế chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, nhưng nhiều trường vẫn không mấy tự tin. Dù năm nay Bộ cho phép tuyển mới đến 576.000 chỉ tiêu (tăng hơn năm ngoái gần 33.000 chỉ tiêu), nhưng các trường lại khá dè dặt với việc tăng này.

"Dạo" một vòng qua các con số dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh của các trường thấy rõ, đa số những trường thuộc "top" trên giữ nguyên chỉ tiêu để tăng chất lượng. ĐH KHTN (ĐH Quốc gia Hà Nội) vẫn giữ 1.300 chỉ tiêu, chỉ thêm 200 chỉ tiêu của ngành Sư phạm. ĐH Ngoại thương Hà Nội vẫn như năm ngoái, tuyển 3.400 chỉ tiêu trong đó hệ đại học là 2.550 chỉ tiêu. Học viện Ngân hàng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ĐH Giao thông Vận tải… cũng không có mấy thay đổi trong con số dự kiến chỉ tiêu được công bố.

Những trường quyết định tăng chỉ tiêu tuyển thì có vẻ thận trọng khi cất công khảo sát cặn kẽ nhu cầu của người học cũng như xã hội. Mà bản thân việc tăng cũng nhẹ và khiêm tốn. Ví như ĐH Hà Nội tăng 250 chỉ tiêu của ngành Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh), Ngôn ngữ tiếng Nhật và Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, nhưng trong đó 200 chỉ tiêu đã dành cho xét tuyển người nước ngoài, ĐH Thương mại tăng chỉ tiêu từ 3.700 lên 4.500 với cả hệ ĐH, CĐ… Chính ông Lê Quốc Hạnh, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Hà Nội thừa nhận, việc tăng chỉ tiêu của trường dựa trên khảo sát nhu cầu đào tạo trong những năm qua.

Có lẽ, bức tranh ảm đạm của mùa tuyển sinh 2011 đã khiến các trường thận trọng khi đưa ra các con số dự kiến của mình để tránh không rơi vào "thảm cảnh" thiếu đầu vào trầm trọng như năm ngoái. Các trường top trên còn dè dặt, huống hồ các trường "tàng tàng"? Thế mới thấy rõ hậu quả của việc mở trường tràn lan dai dẳng đến thế nào. Thế mới thấy một sự cạnh tranh rõ như ban ngày đang diễn ra giữa các trường ĐH để thu hút thí sinh…

Ngập ngừngmở ngành mới

Bên cạnh sự dè dặt tăng chỉ tiêu, một số trường "xoay" sang hướng mở ngành mới, hoặc đào tạo chuyên ngành chất lượng cao. Khối ngành tự nhiên có ĐHQG Hà Nội mở chuyên ngành Vật lý điện hạt nhân với khoảng 50 chỉ tiêu. Đặc biệt, tất cả sinh viên theo học ngành này sẽ được trợ giúp học bổng. Tương tự, ĐHQG TP. HCM dự kiến tuyển sinh ngành Kỹ thuật hạt nhân theo khối A với nhiều chuyên ngành đào tạo như năng lượng và điện hạt nhân, kỹ thuật hạt nhân, vật lý y khoa. Khối ngành Xã hội có Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến bổ sung hai chuyên ngành Công tác xã hội và Quản lý nhà nước với chỉ tiêu 50 sinh viên/ngành, tuyển đồng thời cả hai khối C, D. Khối ngành kinh tế có ĐH Ngoại thương dự kiến mở thêm ngành Luật, tuyển sinh khối A, D. ĐH Kinh tế - Luật dự kiến mở mới ngành Kinh doanh quốc tế thi theo khốiA; A1 và D1. Bên cạnh đó, trường dự kiến tách ngành kế toán - kiểm toán thành hai ngành riêng biệt: Kế toán và Kiểm toán…

Năm nay, khối A1 (toán, lý, ngoại ngữ) được dự kiến đưa vào áp dụng. Không ít trường hiện giờ đã tỏ ra hào hứng bắt nhịp với ý tưởng mới này, nhưng cũng không ít trường đang tuyển sinh khối A quyết định không "dùng" khối A1. Ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng Đào tạo (trường ĐH Giao thông Vận tải) khẳng định: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của trường là 5.000, trường không tổ chức thi khối A1. Bên cạnh đó, một số trường như: ĐH Mỏ - Địa chất, Bách khoa Hà Nội… cũng không tuyển khối A1.

Xem ra, việc mở ngành mới cũng là một biện pháp tuyển sinh mà các trường đưa ra sau khi thăm dò khá kỹ lưỡng nhu cầu của người học. Việc mở ngành mới này cũng đầy ngập ngừng và thận trọng, không khác gì cái sự dè dặt trong việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Ây là điều dễ hiểu sau mùa tuyển sinh 2011 đầy thất bại vừa rồi.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang