Quân đội là môi trường đặc thù, không chỉ học tập mà còn cả rèn luyện. Thanh niên không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, đạo đức, chính trị... sẽ khó có thể “trụ vững” khi luyện tập căng thẳng, cường độ cao, đó là chưa nói đến những tình huống cam go, ác liệt trong chiến đấu. Vì thế việc chọn thanh niên vào các đơn vị quân đội không chỉ vì chỉ tiêu mà còn phải bảo đảm chất lượng, đáp ứng các yêu cầu xây dựng và phát triển quân đội trong thời bình cũng như thời chiến.
Nhiều cấp ủy, cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương thời gian qua đã làm tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ bảo đảm chất lượng, số lượng, song cũng có những địa phương, đơn vị làm chưa tốt dẫn đến sót, lọt những người không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, gây khó khăn cho đơn vị quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới do phải chờ bù đổi.
Với thời gian huấn luyện chiến sĩ mới 2,5 tháng; trong khi yêu cầu huấn luyện, rèn luyện cao, sẽ khó khăn nếu đơn vị nhận quân phải bù đổi nhiều; chất lượng chiến sĩ mới không cao.
Đơn vị nhận quân không thực hiện "3 gặp, 4 biết" trong tuyển quân càng đòi hỏi các cơ quan, ban, ngành, địa phương phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, gắn trách nhiệm của từng cán bộ, tập thể với chất lượng tuyển quân. Chỉ khi gạt bỏ hết tư tưởng “làm cho xong”, thực sự đề cao trách nhiệm xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng... thì công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ mới thật sự khách quan, công bằng, dân chủ, bảo đảm các tiêu chuẩn, yêu cầu đề ra.
Hoàng Gia Minh