Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Stepashin Sergei Vadimovich – Chủ tịch Kiểm toán LB Nga, các ông V.S Vovk, ông V. Rubuskin, nguyên chuyên gia công tác tại Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro.
Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân của Vietsopetro cũng vinh dự đón nhận Huy chương Hữu nghị và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với những thành tích và đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng, phát triển ngành Dầu khí.
Điểm lại mối quan hệ đoàn kết, truyền thống giữa Việt Nam với Liên Xô trước kia và LB Nga hiện nay, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, "những thành quả, sự phát triển của Vietsovpetro đến nay là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị và hợp tác đó".
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình có hiệu quả của các cán bộ, chuyên gia Liên Xô (trước đây) và LB Nga hiện nay trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước Việt Nam và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.
Thay mặt cho các cá nhân, tập thể được vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Liên bang Nga Sergei Vadimovich bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông cũng như nhiều thế hệ cán bộ, chuyên gia Nga đối với mối quan hệ hợp tác truyền thống nhiều mặt giữa hai nước. Ông mong muốn sẽ tiếp tục được cống hiến, đóng góp cho mối quan hệ đó ngày càng tốt đẹp hơn.
Cũng trong ngày 10/12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới thị sát thực địa, thăm và làm việc với một số cơ sở, dự án lớn của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, đặc biệt gói thầu số 1 với hai bến đầu tiên của cảng. Tại đây, Phó Thủ tướng đã lưu ý chủ đầu tư, đơn vị thi công những vấn đề liên quan tới quy mô, thiết kế cũng như tiến độ thực hiện của dự án có tầm quan trọng đặc biệt này đối với ngành kinh tế biển Việt Nam.
Tới thăm Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Nam Vân Phong và Dự án Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong, Phó Thủ tướng đã kiểm điểm, đánh giá về tiến độ các hạng mục chính của 2 dự án lớn của Khu kinh tế Nam Vân Phong. Cụ thể là các vấn đề trong đàm phán Hợp đồng nguyên tắc, đánh giá tác động môi trường, xác định địa điểm bến cảng dự án lọc hóa dầu; các gói thầu hệ thống cầu cảng, bể chứa, tuyến ống công nghệ,… của Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.
Phó Thủ tướng cũng tới thăm Nhà máy Tàu biển Hyundai – Vinashin, đánh giá tình hình thực hiện, triển khai các hợp đồng đóng tàu trong bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn. Phó Thủ tướng đánh giá cao việc trong điều kiện khó khăn chung của ngành công nghiệp đóng tàu như hiện nay, nhà máy đã cố gắng duy trì việc làm cho công nhân; ký kết được nhiều hợp đồng, tiếp tục đầu tư trang thiết bị để bảo đảm duy trì sản xuất.
Bài và ảnh: Nguyên Linh



