- Từ đầu tháng 10/2009, ngành điện bắt đầu thí điểm ngầm hóa “mạng nhện” trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM). Đây là tuyến đường đầu tiên của thành phố được ngầm hóa sau thời gian dài gặp “trục trặc”.
Đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Yên, Trưởng phòng thông tin tuyên truyền Công ty Điện lực TP.HCM cho biết tại cuộc họp về việc ngầm hóa thí điểm hệ thống lưới điện, dây thông tin trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Cư Trinh) ngày 25/9.
Theo lãnh đạo Công ty Điện lực thành phố, việc ngầm hóa “mạng nhện” không chỉ tạo thuận lợi trong việc quản lý thống nhất, xác định vị trí công trình ngầm khi có nhu cầu tránh tình trạng đào đường, vỉa hè để sửa chữa, lắp đặt mới. Hơn nữa, tuyến đường này sẽ được làm thí điểm tạo cơ sở cho việc xã hội hóa đầu tư ngầm hóa toàn bộ mạng nhện tại thành phố trong thời gian tới.
Đại diện Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh điện lực TP.HCM (Tradincorp) cho biết hào kỹ thuật ngầm được thiết kế theo hình chữ V, kích cỡ 0,95x1,04x1,24. Chiều dài mương cáp 2.425m với kinh phí lắp đặt khoảng 6 tỷ đồng/km. Mương cáp đặt được tối đa 3 cáp trung thế, 3 cáp hạ thế, 9 ống cáp viễn thông (tương ứng khoảng 25 sợi cáp).
Cáp điện hạ thế và cáp viễn thông được rẽ vào các tủ đặt trên lề đường bằng ống thông qua mương bê tông bởi các lỗ chừa sẵn khi đúc. Các lỗ này được bịt kín khi không sử dụng, được đục ra dễ dàng khi cần rẽ cáp. Đối với cáp trung thế, để rẽ cáp cần kết cấu mương cáp đặc biệt tạo đủ khoảng không đảm bảo bán kính cong cho phép của cáp.
Ngành điện đang nỗ lực dẹp bỏ các "rừng mạng nhện" như thế này! Ảnh: Thái Phương
Trước thông tin này, một số người dân dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo lo lắng việc thi công có gây mất điện, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Hơn nữa, các tủ phân phối chẳng may đặt ngay “mặt tiền” nhà dân liệu có ảnh hưởng mỹ quan vì nằm “chình ình” trước cửa nhà?
Giải thích về điều này, ông Phạm Quốc Bảo, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố khẳng định các tủ phân phối sẽ được lắp đặt bên cạnh các trụ điện cũ nên không ảnh hưởng.
“Đồng thời, sau khi thi công xong hệ thống mương cáp chúng tôi mới tiến hành đấu nối điện, viễn thông của người dân xuống đường ống. Mọi phương án thi công đảm bảo ít phiền hà đến cuộc sống của người dân nhất” - ông Bảo nói.
Thêm nữa, một số người dân e ngại liệu các tủ phân phối đặt sát mặt đất trong điều kiện ngập nước liệu có an toàn?
Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, các tủ phân phối không có khả năng cách điện khi bị ngập nước nên sẽ là hiểm họa cho người dân đi ngang qua khu vực này. Cụ thể, khi tủ phân phối bị ngập nước, điện từ các thiết bị bên trong tủ sẽ truyền ra khu vực xung quanh khiến nước bị nhiễm điện và người dân có thể bị điện giật nguy hiểm tới tính mạng khi đi ngang…
Chẳng hạn, lưới điện trên tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, khu dân cư Bàu Cát… sau khi được ngầm hóa, các tủ phân phối được đặt cách mặt đất chỉ 0,25m.
Để khắc phục tình trạng này, ông Bảo cho biết các tủ phân phối được thí điểm ngầm hóa sau này sẽ được nâng cao hơn, cách mặt đất khoảng 0,8m nhằm đảm bảo dù đường bị ngập nước nhưng tủ phân phối vẫn an toàn.
Được biết, từ năm 2003 - 2004 Công ty Điện lực TP HCM cũng tiến hành ngầm hóa lưới điện trên đường Lê Lợi và Lê Duẩn, Nguyễn Huệ (Q.1) với khối lượng ngầm hóa là 3,2 km dây trung thế và 9,5 km dây hạ thế. Tuy nhiên, ngành điện chỉ ngầm hóa lưới điện mà chưa kết hợp ngầm hóa cáp viễn thông nên tình trạng “mạng nhện” giăng tơ vẫn còn.
Đến năm 2008 Công ty Điện lực TP.HCM đề xuất thí điểm ngầm hóa “mạng nhện” bằng hào kỹ thuật trên đường Lý Tự Trọng. Tuy nhiên việc ngầm hóa tuyến đường này phải dời lại vì UBND Q.1 vừa tiến hành cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tuyến đường Lý Tự Trọng.
Tiếp đó, ngành điện đề xuất thí điểm ngầm hóa “mạng nhện” đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Nguyễn Cư Trinh đến Nguyễn Văn Cừ) nhưng lại “đụng” kế hoạch chỉnh trang, cải tạo vỉa hè trên tuyến đường này. Phải đến đầu tháng 10 này, dự án ngầm hóa thí điểm này mới khởi công.
Thái Phương