Số nghiên cứu sinh được tuyển chọn chủ yếu là giảng viên, cán bộ nghiên cứu từ các trường ĐH, CĐ, bao gồm cả một số trường ĐH, CĐ ngoài công lập và sẽ được cử đi đào tạo tại Hoa Kỳ, Anh, Úc, Trung Quốc, Đức, Pháp, Hà Lan, Thái Lan, lãnh thổ Đài Loan...
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết các cán bộ được tuyển chọn cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài bằng ngân sách phải thực hiện thủ tục đăng ký học tại cơ sở đào tạo nước ngoài theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Căn cứ thư chấp nhận và các điều kiện nhập học của cơ sở đào tạo nước ngoài, bộ sẽ xem xét ra quyết định cử đi học và cấp học bổng (từ nguồn ngân sách nhà nước trong khuôn khổ đề án 322). Quyết định trúng tuyển của các nghiên cứu sinh đợt này có hiệu lực trong khoảng hai năm, kể từ ngày ký đến hết ngày 30-9- 2011.