Tường thuật trực tuyến Diễn đàn “Kết nối tài năng Việt”

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 35 tháng trước 93 lượt xem

Tuong thuat truc tuyen Dien dan “Ket noi tai nang Viet”

()- Như tin đã đưa, trong khuôn khổ Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ I – 2009, chiều nay (12/9/2009), tạị Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Diễn đàn “Kết nối tài năng Việt” đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo các thế hệ tài năng Việt Nam.

Diễn đàn là cơ hội để các thế hệ tài năng Việt Nam cùng trao đổi, thảo luận và chia sẻ nhiều ý kiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Diễn đàn có sự tham gia của đồng chí Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.... cùng đông đảo các doanh nhân, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, trí thức cùng đông đảo đại biểu tài năng trẻ tham gia Đại hội.

Người xưa đã nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Tài năng đất nước giống như ngọc quý. Ngọc muốn có, phải được phát hiện. Làm thế nào để phát hiện ngọc? Làm sao để mài giũa cho ngọc sáng? Làm gì để ngọc luôn thể hiện phát huy được giá trị của nó cho đời sống?

Đó là điều mà các đại biểu tham gia Diễn đàn “Kết nối tài năng Việt” cùng trăn trở và muốn chia sẻ. Hầu hết các đại biểu đều thống nhất rằng: đó là một hành trình đi tìm ngọc quí. Bởi đơn giản là khó tìm thấy hình ảnh nào phù hợp hơn viên ngọc quí để so sánh với những tài năng trẻ của đất nước.

Tất nhiên, vạn sự khởi đầu nan, nhân tài như những viên ngọc trong đá, không dễ gì được phát lộ, điều này khiến cho quá trình tìm kiếm nhân tài trở nên khó khăn thử thách.

Đúng 14 giờ 30, chương trình Diễn đàn “Kết nối tài năng Việt” bắt đầu với các tiết mục văn nghệ chào mừng do những nghệ sĩ trẻ thể hiện…

Bạn Lê Thanh Sang: Từ nhỏ tôi đã rất đam mê các môn thể thao, đặc biệt là võ thuật. Trong một lần đi bán vé số lúc 9 tuổi, mải mê xem biểu diễn võ, quên cả bán vé số. Khi về tôi trăn trở rất nhiều và quyết định đi học võ, và được thày dạy phát hiện tài năng, nhận làm con nuôi. Là một võ sư, tôi đang cố gắng góp phần gìn giữ vốn văn hóa cổ truyền Việt Nam qua nghệ thuật võ.

Đồng chí Vũ Khoan: Nghe những câu chuyện trên, tôi nghĩ, có các nhân tố sau để tạo nên người tài: thứ nhất, có tài năng trời phú như bạn Sang hay bạn Hiếu, bạn Định... nghĩa là ít nhất phải có khả năng, nghĩa là tố chất nhưng như thế chưa đủ mà còn cần cố gắng, rèn luyện. Thêm vào đó, tài năng sau khi đã được rèn giũa thì phải được sử dụng, rèn giũa với sự giúp đỡ của lãnh đạo và tập thể thì mới phát huy được một cách hiệu quả.

MC Anh Vũ:y

Đồng chí Vũ Khoan: Trước hết, tôi phải khẳng định mình không phải là người tài năng, những gì đạt được của tôi phần lớn là nhờ may mắn. Sau Hiệp định Pari năm 1970, lúc đó chuẩn bị giải phóng miền Nam, cấp trên giao nhiệm vụ phải làm sao nghiên cứu đề xuất các giải pháp phục vụ đất nước ngay sau khi thống nhất đồng thời nghiên cứu về các phản ứng của các nước như thế nào... Tôi rất may mắn khi được tham gia vào nhóm nghiên cứu này.

Đầu những năm 80, được phân công làm công tác tổ chức, đến giữa những năm 80, tôi chuyển sang làm công tác y tế của Bộ Ngoại giao, được đồng chí thủ trưởng mặc dù yêu cầu rất cao nhưng cũng nhận xét là chịu khó, tìm tòi, có chính kiến và ý kiến độc lập để bảo vệ các vấn đề mình nêu ra..., đồng thời cũng yêu cầu tôi nghiên cứu thêm lịch sử, khoa học của các nước để rút ra kinh nghiệm cho mình, ngoài ra còn được yêu cầu làm kinh tế, nghiên cứu về tình hình lạm phát và kinh nghiệm chống lạm phát ở các nước để giải quyết vào bối cảnh kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ…

Đồng chí Vũ Khoan: Tài năng tự nó đến, chúng ta thường nói “lửa thử vàng, gian nan thử sức” ở thời kỳ chúng tôi có may mắn hơn các bạn hiện nay vì có những thử thách trực tiếp, tuy công việc của tôi không phải hy sinh xương máu nhưng cũng phải trải qua thử thách rất ghê gớm, đòi hỏi trí tuệ rất phong phú.

Để phát hiện nhân tài cần dựa vào nhiều nhân tố trong đó có hai nhân tố đặc biệt sau:

Nhân tố thứ nhất để phát hiện tài năng là phải qua thử thách.

Nhân tố thứ hai có người mạnh dạn biết dùng và dám dùng người tài. Nhìn lại lịch sử dân tộc, sau năm 1945 Bác Hồ đã mạnh dạn dùng người tài như ông Phan Kế Toại, Bùi Bằng Đoàn, Huỳnh Thúc Kháng, nhân tố quan trọng thời ấy là biết cách dùng người tài.

BácHồ Hồ dùng người tài thường hay dùng người trẻ như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, chính những người đó đã làm nên thành công cho cách mạng Việt Nam. Dám dùng người tài, biết dùng người tài, chính hai nhân tố đó đã làm cho đất nước ta trở nên vinh quang như hôm nay.

Bạn Bùi Thị Minh Châu, cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM hỏi:

Đồng chí Vũ Khoan:Thứ nhất, làm ở đâu, nhà nước hay không phải nhà nước vẫn là đất nước của Việt Nam của chúng ta. Bây giờ, chúng ta không nên phân biệt như thế. Cũng có không ít người băn khoăn và cá nhân tôi cũng băn khoăn: nhà nước chưa tạo được động lực để sinh viên giỏi cống hiến. Động lực quan trọng nhất là tinh thần, đặc biệt là sự sáng tạo. Phải động viên được niềm khát khao của các tài năng để họ cống hiến. Thứ hai, vấn đề lợi ích vật chất, lương bổng chưa động viên được các nhân tài. Tôi nghĩ tất cả chúng ta, đặc biệt là các vị lãnh đạo, đại diện các cơ quan nhà nước cần phải có trách nhiệm của mình để có những thay đổi trong chính sách để tạo niềm tin thu hút nhân tài...

Chương trình tiếp tục giao lưu với các đại biểu tài năng trẻ. Sau đây là cuộc trò chuyện của MC Anh Thư với Nghệ sĩ cải lương Quế Trân.

MC Anh Thư:

Nghệ sĩ cải lương Quế Trân: Tôi theo nghề "cha truyền con nối" từ lúc 8 tuổi (nay đã 28 tuổi rồi). Tôi phải luyện thanh, luyện các vai diễn, học vũ đạo... trong suốt 20 năm qua. Tôi đến với nghề cải lương với cả niềm đam mê nữa. Tôi yêu loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc. Không chỉ mất thời gian tập luyện mà tôi cần phải đổ mồ hôi, thậm chí từng "rơi nước mắt" để trăn trở, tìm tòi, sáng tạo cho các vai diễn của mình. Tôi còn nhớ khi nhận vai, lúc đó tôi 18 tuổi, cảm nhận về vai này rất khó. Nhiều lúc tôi đã rất nản chí. Nhưng nhờ sự vận động viên của gia đình tôi đã làm tốt vai diễn này. Cũng có nhiều vai diễn lạ như vai diễn giả điên. Tôi đã phải đến bệnh viện tâm thần để học "cách điên" như thế nào. Gần đây, để diễn các vai võ thuật tôi phải đi học võ, để diễn cô gái hiện đại, tôi phải đi học nhảy Hiphop…

Anh Nguyễn Hồng Chương trả lời: Khi đi vào con đường nghiên cứu về máy nông nghiệp, tôi thấy tình trạng ở VN rất thiếu máy nông nghiệp, người nông dân rất vất vả, tốn kém trong sản xuất, và suy nghĩ mình phải làm gì đó để góp phần hỗ trợ cho bà con nông dân vì vậy tôi đã bắt tay vào nghiên cứu về máy nông nghiệp.

Trong quá trình làm việc, hàng xóm và những người xung quanh cho rằng tôi chỉ biết thổi kèn chứ không thể nghiên cứu chế tạo được máy nông nghiệp. Tôi đã quyết tâm nghiên cứu và sau 2 tháng đã hoàn thành sản phẩm của mình.

Khi sản phẩm được đưa ra thị trường đã nhận được sự tiếp nhận và khen ngợi của bà con nông dân.

GS Võ Tòng Xuân: Theo kinh nghiệm của tôi, muốn phát triển ý tưởng của mình thì tài năng phải là người có đào tạo, có học hỏi chín chắn, cơ bản, vì từ kiến thức sâu, rộng thì mới thấy được ý tưởng của mình phù hợp, áp dụng như thế nào; từ đó cố gắng làm thế nào để có điều kiện phát triển. Sau đó phải có người biết tiếp thu ý tưởng của mình; người đó cũng phải được chọn lựa là người có nghệ thuật lãnh đạo, nghe trình bày dự án của mình, hiểu và tạo điều kiện để mình phát huy.

Tôi xin kể một kinh nghiệm riêng của tôi. Năm 1976, lúc đó đồng bằng sông Cửu Long nông dân khổ sở vì nạn rầy nâu ở lúa. Vì thế, phải tìm giống lúa ngắn ngày để trị rầy nâu. Đồng chí Hiệu trưởng Phạm Xuân Ngay đã động viên tôi, cho tôi 2 tháng huấn luyện các sinh viên đi khắp ĐBSCL để thử nghiệm giống lúa mới ngắn ngày. Sau hai năm, lúa ở đồng bằng Sông cửu Long đã trở lại bình thường, không còn rầy nâu. Như vậy, các bạn phải có kiến thức thật chắc, có ý tưởng để giải quyết vấn đề vào thời điểm phù hợp nhất và tìm người lãnh đạo ủng hộ mình, tạo điều kiện để mình phát triển tài năng.

Ông Trương Gia Bình: Tôi sẽ trả lời theo góc độ từ phía các tài năng. Các bạn phải tự mình lo tương lai của mình. Đó cũng là biểu hiện của tài năng. Các bạn ngồi đây có rất nhiều kết quả học tập. Tài năng là kêt quả. Quan trọng là kết quả đó có ý nghĩa gì cho đất nước. Lúc đó mới là tài năng thực sự. Đầu tiên, các bạn phải nghĩ đến việc làm gì có giá trị và được mọi người chấp nhận, sau đó là quyết tâm của các bạn. Nếu các bạn thực sự nghĩ mình là tài năng thì các bạn phải có quyết tâm đó.

Đối với bố mẹ, muốn con cái của mình thành thiên tài của thế giới thì các bạn phải cho con các bạn luyện tập ít nhất 10 ngàn giờ cho đến trước 20 tuổi.

Đối với các bạn trẻ, khi các bạn đã có tài năng rồi thì hãy nghĩ đến việc sử dụng nó, tạo ra giá trị để phục vụ cho xã hội. Nếu đạt giải quốc tế thì chỉ là là cuộc thi phổ thông đem lại vinh quang cho đất nước.

Để thành công thực sự còn phải tìm đến những nhóm bạn bè, tìm minh chủ là những người yêu tài năng, những người biết tha thứ cho những tật của mình, người biết thương yêu mình. Ngày xưa Bác Hồ đã quý Giáo sư Tôn Thất Tùng biết chừng nào, chúng ta vô cùng xúc động trước sự quý mến, tình cảm của Bác đối với người tài.

Bà Cao Thị Ngọc Dung: Khi đem tài năng phục vụ cho lợi ích cho quốc gia, tổ chức, bản thân mỗi người cần bộc lộ và quyết tâm cống hiến những cái mà mình có. Khi học tập tại nhà trường, có nhiều người rất giỏi nhưng khi ra ngoài lại không phát huy được những cái mình được học. Trong khi đó có nhiều người học không thực sự xuất sắc nhưng sau này lại tỏa sáng. Có những người may mắn gặp được người lãnh đạo biết sử dụng nhân tài thì tài năng vốn có càng được phát huy. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là bản thân mỗi người phải xây dựng được mục tiêu phấn đấu của mình và mình cần phải làm như thế nào để đóng góp tài năng. Nhiều người khi đi học hay đi làm không xác định được mục tiêu rõ ràng sau này mình sẽ làm gì, làm như thế nào thì dần họ sẽ lãng quên…

Đại biểu Phong (bác sĩ Bộ tư lệnh Lăng) hỏi:Thưa bác Xuân, đ

GS Võ Tòng Xuân: Cuộc đời là cả một hành trình học hỏi. Trong cuộc đời có rất nhiều điều để học, học từ bạn, từ đồng nghiệp của mình, từ đối tượng mình phục vụ, học từ thày cô của mình, học từ Internet, có hàng triệu ông thầy ở trên Internet. Càng học ta sẽ càng thấy mình dốt hơn nên cần phải học thêm nhiều hơn nữa.

Tôi thường dạy sinh viên, trong bất cứ tình huống nào cũng có những mặt thuận lợi và khó khăn, chúng ta cần tận dụng thuận lợi để khắc phục khó khăn.

Đồng chí Vũ Khoan: Tôi xin chia sẻ thêm một câu chuyện về sự tự học không ngừng của Hồ Chủ tịch kính yêu... Một ngày Bác hút 20 điếu thuốc lá, 20 lần rút bao thuốc lá, 20 lần lấy giấy gấp thuốc ra và mỗi lần như thế, tranh thủ viết các từ tiếng Anh học được vào... Tôi ngạc nhiên quá, nhân tài là học như thế và còn học không ngừng. Đó chẳng phải là bài học để chúng ta noi theo hay sao?

MC Anh Thư:

Đồng chí Vũ Khoan: Tôi nghĩ có mấy cái chung như thế này: Thứ nhất là phải có khát vọng cống hiến, nếu không thì làm sao thành được người tài, thứ hai thì phải khổ luyện, như ông Bình nói là học tập theo Bác Hồ, nhưng phải học như thế nào? Thứ ba là phải nhận bất cứ việc gì, không xét nét. Giao việc gì thì nhận việc đó, nhận thì không xét nét nhưng làm thì phải xét nét để hoàn thiện hơn, thứ tư phải có bạn hỗ trợ, và thứ năm là việc tìm kiếm, phát hiện và sử dụng người tài cần phải nâng lên thành chiến lược quốc gia và thực hiện đồng bộ…

MC Anh Thư:

Đồng chí Vũ Khoan: Cũng không thể chỉ nói vào 3 từ đó, mà phải lưu ý “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, điều này văn bia Quốc Tử Giám khắc ghi rồi! Bác Hồ quy tụ 3 cái đó: một là, liều mình đi tìm con đường cứu nước, một người rất trẻ, thậm chí trẻ hơn các bạn bây giờ mà đã đi nhiều nước trên thế giới. Đó là một điều rất kỳ lạ. Không cóthì làm sao làm được như vậy. Rồi khi sắp rời xa cõi đời, Người vẫn không ngừng quan tâm đến vận mệnh của dân tộc, đất nước.

Cái thứ hai là phải có cái cao hơn những người bình thường. Bác là biểu tượng cho nhân tài và trí tuệ của Việt Nam. Dù tuổi cao nhưng Bác vẫn luôn không ngừng học tập và rèn luyện.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai học tập 40 năm thực hiện Di chúc của Người, như vậy, TÂM - TẦM – TRÍ ở đây có nghĩa là:

TÂM: Đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo.

TẦM: Đưa đất nước xứng tầm quốc tế.

TRÍ: Quyết tâm đưa đất nước đạt được hai điều trên.

Ngay sau diễn đàn, Ban Tổ chức đã mời các vị khách mời lên trao Cúp ghi nhận tài năng trẻ với ý nghĩa kết nối thế hệ tài năng Việt.

MC Anh Vũ:

MC Anh Thư:Hi vọng rằng với kinh nghiệm của những người đi trước, tài năng và nhiệt huyết của lớp trẻ đi sau, trong tương lai, chúng ta sẽ có thêm nhiều “viên ngọc quí”, để đưa Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế.

Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các vị khách quí, xin kính chúc các quí vị mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn!

Diễn đàn “Kết nối tài năng Việt” đã khép lại nhưng lại mở ra nhiều hướng đi mới cho những người trẻ tài năng nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay nói chung. Qua đó, chúng ta nhận thức được rằng: tài năng không chỉ là khả năng thiên bẩm mà còn là kết quả của cả một quá trình trau dồi, rèn luyện, mài giũa vô cùng khó khăn, cần một sự kiên trì bền bỉ đến vô cùng. Để tài năng đó tỏa sáng, còn cần cả sự sử dụng, phát huy đúng và hiệu quả. Tin tưởng ở người Việt trẻ hôm nay! Họ sẽ phát huy tinh thần “Tài năng trẻ Việt Nam kết nối toàn cầu, dựng xây đất nước”.

Sáng mai, Chủ nhật (ngày 13/9/2009), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tuyến phiên khai mạc của Đại hội Tài năng trẻ ViệtNam lần thứ I – 2009. Tại phiên làm việc này, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước sẽ tham dự và có ý kiến chỉ đạo đồng thời trao đổi trực tiếp với các đại biểu tham dự Đại hội. Mời quý vị tiếp tục theo dõi./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang