Những Mario, Solid Snake và Street Fighter đã trở thành các tên tuổi vĩ đại trong lịch sử. Có thể nói không ngoa rằng Nhật Bản từng là đất nước thống trị ngành công nghiệp giải trí non trẻ này.
Thời kỳ PS1 là giai đoạn mà ngành game Nhật Bản hưng thịnh nhất. Những Final Fantasy VII, VIII và IX, Chrono Cross, Vagrant Story hay Xeno Gears đều là các game tuyệt hay. Các dòng game mới như Resident Evil, Tekken hay Metal Gear Solid cũng tỏa sáng rực rỡ trên hệ máy này.
Người Nhật tập trung làm game trên console và vào thời điểm ấy, đó là một quyết định đúng đắn. Trong khi đó, phần cứng yếu ớt của các máy PC cùng thời khiến giới làm game phương Tây không thể cạnh tranh nổi với Nhật Bản.
Người Nhật vẫn sống tốt trong giai đoạn đầu của thời kỳ PS2. Những Kingdom Hearts, Final Fantasy X và XII vẫn thành công tương đối. Serie Devil May Cry cũng xuất hiện và lập tức tạo nên một cơn sốt. Tuy nhiên lúc này, các hãng phương Tây cũng bắt đầu phản công.
Ở giai đoạn sau của máy PS2, Grand Theft Auto đã trở thành mối đe dọa lớn khi nó thu về quá nhiều thành công và có thể xem là serie game số 1 của hệ máy này. Devil May Cry cũng không thể cạnh tranh lại với một God of War đóng mác Sony nhưng lại được phát triển ở Santa Monica, Mỹ. Ngoài ra còn có 1 sự kiện lớn đã giúp các hãng game Mỹ và châu Âu có thêm đất trên thị trường console.
Sự ra đời của máy Xbox đã tạo ra thêm cơ hội cho các hãng phương Tây. Ở giai đoạn trước đó, các máy console tỏ ra quá phức tạp và xa lạ, vì thế họ thường chỉ gắn với máy PC quen thuộc. Tuy vậy, Xbox cung cấp một nền tảng thân thiện hơn và mạnh mẽ hơn.
Các game Xbox có đồ họa vượt hơn hẳn các hệ máy cùng thời và thậm chí cả PS2 cũng không thể so sánh với nó về mặt này. Nó cũng có một loạt game bắn súng rất hay, thứ mà PS2 còn thiếu. Xbox và Halo đã mở đường cho các game bắn súng tiến lên những hệ máy console.
Bước sang thế hệ console tiếp theo, máy Xbox 360 đã vượt mặt PS3 suốt một thời gian dài và tình hình cũng tương tự khi xét tới các tựa game cụ thể. Gần như ở tất cả các dòng game, những cái tên từ phương Tây đều chiếm ưu thế. Ông Keiji Inafune, người phụ trách công tác Nghiên cứu và Phát triển của Capcom đã phải thốt lên: “Nền công nghiệp game của chúng ta đã xong đời”.
Thậm chí ngay cả trên hệ máy PS3 của Nhật, giới làm game phương Tây cũng chiếm ưu thế hoàn toàn. Các studio như Guerilla Games, Sony Studios Santa Monica, Quantic Dream hay Naughty Dog sở hữu những game có chất lượng hạng nhất. Rất nhiều nhà phát triển game nổi tiếng như Atsushi Inaba, cha đẻ của Okami hay huyền thoại Hideo Kojima cũng phải thừa nhận điều đó.
Tuy tình hình rất tồi tệ nhưng cho tới giờ, người Nhật vẫn còn đất sống. Các game phương Tây chưa thể hoàn toàn chiều lòng giới game thủ Nhật nói riêng và châu Á nói chung. Các game đó cũng thường quá tập trung vào các game hành động và game bắn súng.
Nếu biết phát huy những điều độc đáo như trong Metal Gear Solid, The Last Guardian hay Final Fantasy, người Nhật vẫn sẽ còn cơ hội phát triển và phản công.
Các tin khác
GameK on Facebook































































































